Trước đó này 7/6, thượng tá Trần Văn An, Phó trưởng Công an huyện Châu Thành cho biết, cơ quan điều tra đã có thông báo kết luận pháp y xác định nguyên nhân bé N.H.B. tử vong.

leftcenterrightdel
Nhà trẻ Minh Ngọc nơi bé trai 2 tuổi tử vong bất thường và cũng không được cấp phép hoạt động. 

Cụ thể, pháp y phát hiện bé trai bị tụ máu dưới da phần trán, đỉnh, thái dương, chẩm trái; nứt sọ vùng đỉnh trái 12 cm; máu tụ ngoài mạng cứng (lượng ít); bụng bị đứt vỡ phức tạp mạng treo và động mạch mạng treo…

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành đã mời bảo mẫu Phan Ngọc Minh Thư (SN 1991) lấy lời khai song vụ việc đang điều tra, chưa cung cấp thông tin cụ thể.

Theo đó, 25/5, cháu N.H.B. được gia đình đưa đến gửi tại cơ sở mầm non tư thục Minh Ngọc ở xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành. Đến trưa cơ sở thông báo khi học bé lịm đi, người tím tái. Bác sĩ cấp cứu gần một giờ nhưng bé trai không qua khỏi.

Chị N.T.T. (mẹ cháu B.) cho biết, "Bảo mẫu lúc nói cháu thức dậy quấy khóc, sau khi uống nước người vặn vẹo, khó thở", khi đưa về nhà thấy "trên lưng cháu có vết hằn đỏ, to bằng bàn tay".

“Hơn năm trước con trai từng gãy xương cầu vai sau khi gửi nhà trẻ nói trên. Gia đình gặng hỏi, bảo mẫu nói không biết bé bị nạn. Nghĩ chuyện xui rủi, vợ chồng chị chạy chữa cho con, sau đó tiếp tục gửi bé ở đây” chị T. cho hay.

Một lãnh đạo UBND xã Vĩnh Hanh cho biết, cơ sở Mầm non Minh Ngọc này chưa được cấp phép hoạt động, 8 năm trước bị kiểm tra, buộc chủ cơ sở dừng hoạt động, năm 2022 mới hoạt động trở lại./.

Xuân Ấn