Theo Ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và TKCN, lúc 7h45’ ngày 6/10, tại 08052’N-112016’E (cách Đông Bắc điểm A đảo Đá Tây/quần đảo Trường Sa khoảng 1,5 hải lý), tàu cá BĐ 99137 TS (do ông Phạm Văn Danh, trú xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định làm thuyền trưởng), trên tàu có 12 ngư dân, bị mắc cạn, phá nước, chìm.

Thuyền trưởng tàu cá BĐ 99137TS đã liên lạc với tàu 624, đề nghị hỗ trợ.

leftcenterrightdel
 Ngư dân được đưa vào bờ. Ảnh: Công Hoan.

Nhận được đề nghị cứu nạn khẩn cấp, tàu 624/Hải quân đang trực tại đảo Đá Tây cơ động đi cứu nạn.

Thuyền trưởng tàu 624 đã lệnh cho tổ xuồng nhanh chóng cơ động ra vị trí tàu bị nạn. Đến 12h15’ cùng ngày, tàu 624 đã cứu an toàn 12 ngư dân đưa về bàn giao cho Chỉ huy đảo Đá Tây chăm sóc sức khỏe, bố trí nơi ăn ở.

Hiện tại sức khỏe 12 ngư dân ổn định.

Văn Nguyễn