Bà nội của ông Trần Văn Thường (tỉnh Nam Định) có 1 người con gái riêng, nhưng đã chết. Bà nội ông lấy chồng thứ 2, sinh được 1 người con là bố ông. Bố ông Thường tham gia quân ngũ và hy sinh năm 1968. Ông Thường đã nuôi dưỡng, chăm sóc bà nội bị bệnh não hơn 10 năm. Năm 1998, bà nội ông chết.


Ông Thường hỏi, bà nội ông có được xét truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" không? Ông Thường có được hưởng chế độ ưu đãi gì không?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời ông Trần Văn Thường như sau:

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 Thông tư số 03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH ngày 10/10/2014 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội: “Bà mẹ có nhiều con nhưng đều đã chết, người con là liệt sĩ được xem là người con duy nhất. Chỉ xét tặng hoặc truy tặng đối với bà mẹ mà những người con khác đều đã chết trước khi người con là liệt sĩ tham gia cách mạng”.

Đề nghị ông Thường đối chiếu với quy định tại Thông tư liên tịch nêu trên, nếu đủ điều kiện thì liên hệ với Sở Nội vụ tỉnh Nam Định để được hướng dẫn cụ thể.

Trường hợp bà mẹ được truy tặng Danh hiệu vinh dự Bà mẹ Việt Nam anh hùng thì thân nhân thờ cúng Bà mẹ được nhận Bằng, Huy hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, được hưởng tiền thưởng 1 lần bằng 15,5 tháng lương tối thiểu chung theo quy định của Luật Thi đua khen thưởng (hiện nay = 15,5 * 1.150.000đồng = 17.845.000đồng), và trợ cấp một lần bằng 20 lần mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công hiện hành theo quy định tại Nghị định số 20/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ (= 20 * 1.318.000đồng = 26.360.000đồng).

 

Theo chinhphu.vn

.