leftcenterrightdel
 Đồng chí Lương Phúc Sơn, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị.

Ngày 5/3/2020, tại Quảng Ninh, Cụm thi đua số 3 VKSND tối cao đã tiến hành Hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2020. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Vũ Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng; Lương Minh Thống, Vụ trưởng Vụ 8; các đồng chí Lãnh đạo Viện, Chánh Văn phòng và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng của VKSND các tỉnh thuộc Cụm thi đua số 3 gồm: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai, Cao Bằng, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.

Cụm thi đua số 3 là Cụm các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc, có chung đường biên giới với nước bạn Lào và Trung Quốc, có vị trí chính trị đặc biệt quan trọng, nhiều đồng bào dân tộc ít người sinh sống, địa hình hiểm trở, đi lại khó khăn dẫn đến tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự.

Nắm vững tình hình đó, trong năm vừa qua, các đơn vị Cụm thi đua số 3 đã chủ động đề ra nhiều giải pháp nhằm hạn chế, trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ biên giới, bảo vệ chính trị địa phương và cuộc sống bình yên của nhân dân.

leftcenterrightdel
Đồng chí Vũ Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ thi đua - khen thưởng VKSND tối cao phát biểu tại hội nghị. 
Bên cạnh việc thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, các đơn vị đã triển khai nhiều phong trào, trong đó có phong trào thi đua. Công tác thi đua khen thưởng được các đơn vị trong Cụm triển khai một cách chủ động, tích cực, toàn diện, trong đó nổi bật là đổi mới tổ chức phong trào thi đua; kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên và thi đua theo đợt, theo chuyên đề, gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chủ động biểu dương, khen thưởng gương người tốt việc tốt; nhân rộng những giải pháp, sáng kiến cải tiến mang lại hiệu quả cao trong công tác.

Căn cứ vào đặc điểm tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình, các đơn vị đã xây dựng nội dung, tiêu chí, chủ đề hành động cụ thể, thiết thực để triển khai thực hiện. Trong đó, đặc biệt coi trọng công tác chính trị tư tưởng, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, đề cao tinh thần trách nhiệm trước công việc, trước nhân dân; đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện suy thoái chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân; gắn phong trào thi đua với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

leftcenterrightdel
 Các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 kí quy chế.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ thi đua - khen thưởng VKSND tối cao đánh giá cao việc phát động thi đua và ký Giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Cụm thi đua số 3. Đồng chí đề nghị các đơn vị trong Cụm tích cực thảo luận và đưa ra nhiều biện pháp nhằm triển khai, thực hiện hiệu quả kế hoạch thi đua, giao ước thi đua của Cụm.

Trước sự chứng kiến của các đại biểu, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 đã tiến hành kí kết giao ước phong trào thi đua năm 2020, với các nội dung cụ thể như sau:

Đẩy mạnh phong trào “Thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”.

leftcenterrightdel
 Cụm thi đua số 3 quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng. đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, rèn luyện đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị, có năng lực nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và chuyên môn trong tình hình mới.

Thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 -3/2/2020), 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), 60 năm ngày thành lập ngành KSND (26/7/1960- 26/7/2020), 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (19/8/1945 – 19/8/2020).

leftcenterrightdel
 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Các đơn vị thành viên của Cụm thi đua số 3 ngành Kiểm sát nhân dân phấn đấu thực hiện tốt các kế hoạch, chương trình công tác thi đua khen thưởng, xác định chỉ tiêu, nội dung, phương thức và tổ chức phong trào thi đua đạt kết quả cao nhất; thực hiện công tác khen thưởng đúng thành tích, đúng đối tượng và đúng thời gian quy định…

Khánh An