leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Tới dự hội nghị có Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân; Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng Lê Tiến Châu cùng lãnh đạo HĐND, UBND TP, đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương.

leftcenterrightdel
Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng. 

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng; trao Cờ thi đua của Chính phủ cho TP Hải Phòng đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023, là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2022 cụm 5 TP trực thuộc Trung ương.

leftcenterrightdel
Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân trao Cờ thi đua của Chính phủ cho TP Hải Phòng.

Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân: ông Phạm Văn Lập – Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng, ông Lê Anh Quân – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng, ông Lê Ngọc Trữ - Bí thư quận uỷ Hồng Bàng, ông Lê Trung Kiên – Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về thành tích tăng thu ngân sách địa phương giai đoạn 2018 - 2022 của TP.

 

Khánh An