Tối 26/4, tại quảng trường bia Quốc học, UBND thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã tổ chức lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật chào mừng Festival nghề truyền thống (NTT) Huế lần thứ 8 năm 2019.

Với chủ đề “Tinh hoa nghề Việt”, Festival NTT Huế 2019 kéo dài đến ngày 2/5, là sự kiện kinh tế - văn hóa đặc sắc nhằm tôn vinh những giá trị tinh hoa của nghề Việt, tăng cường mối quan hệ liên kết, hợp tác giữa các làng nghề truyền thống. Festival có sự tham gia của 60  làng nghề, cơ sở nghề và trên 350 nghệ nhân, bàn tay vàng trong nước cùng 17 đoàn khách và các tổ chức quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch UBND thành phố Huế, Trưởng ban tổ chức Festival nghề truyền thống Huế 2019 cho biết, qua 7 kỳ tổ chức, Festival nghề truyền thống Huế đã và đang khẳng định thương hiệu và uy tín trong lòng công chúng và du khách. Ngoài quảng bá hình ảnh Cố đô Huế, phát huy thương hiệu và vị thế của Huế, Festival nghề truyền thống Huế năm nay sẽ góp phần hỗ trợ khôi phục và phát triển làng nghề truyền thống, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp tiêu biểu trên cả nước. 

Ngoài các chương trình nghệ thuật như lễ hội áo dài, khinh khí cầu quốc tế, lễ tế tổ bách nghệ, lễ vinh danh các nghệ nhân, làng nghề, Ban tổ chức còn sắp đặt các không gian nghệ thuật giới thiệu sản phẩm truyền thống của các thành phố trong nước và quốc tế.

Một điều ấn tượng tại Festival nghề truyền thống lần này là không khí chuẩn bị của các làng nghề, cơ sở sản xuất nghề trong việc tạo ra nhiều sản phẩm mới, mẫu mã bao bì mới phục vụ du khách. Bên cạnh đó, tính tương tác với cộng đồng cũng là điểm nhấn thú vị, hứa hẹn để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng và du khách.

Một số hình ảnh nghệ thuật ấn tượng tại đêm khai mạc Festival nghề truyền thống Huế năm 2019:

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
Trọng Bình