Toàn cảnh lễ xuất quân dự SEA Games 31 của đoàn Thể thao Việt Nam - 1

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cùng lãnh đạo ngành thể thao, các HLV, VĐV dâng hương tại tượng đài Bác Hồ thuộc khuôn viên Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội.

Toàn cảnh lễ xuất quân dự SEA Games 31 của đoàn Thể thao Việt Nam - 2

Cả hội trường vỗ tay hân hoan chào đón sự hiện diện của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh khi buổi lễ xuất quân chuẩn bị được diễn ra.

Toàn cảnh lễ xuất quân dự SEA Games 31 của đoàn Thể thao Việt Nam - 3

Đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 31 với tổng cộng 1.341 thành viên, trong đó có 951 VĐV, 250 HLV, 30 chuyên gia, 46 lãnh đội, thi đấu 508/526 nội dung ở 40 môn thi của đại hội.

Toàn cảnh lễ xuất quân dự SEA Games 31 của đoàn Thể thao Việt Nam - 4

Tất cả thành viên trong hội trường đứng dậy thực hiện nghi lễ chào cờ thiêng liêng trước khi buổi lễ xuất quân chính thức được diễn ra.

Toàn cảnh lễ xuất quân dự SEA Games 31 của đoàn Thể thao Việt Nam - 5

Trưởng đoàn Trần Đức Phấn phát biểu: "Với cương vị là chủ nhà, chúng ta vừa phải thực hiện đồng thời 2 nhiệm vụ, chuẩn bị và tổ chức thành công các môn tại Đại hội, đồng thời chuẩn bị tốt lực lượng vận động viên tham dự thi đấu đạt kết quả cao. Đây là thách thức không nhỏ, song với sự nỗ lực vượt khó, Thể thao Việt Nam quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ".

Toàn cảnh lễ xuất quân dự SEA Games 31 của đoàn Thể thao Việt Nam - 6

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh nhấn mạnh: "SEA Games không chỉ đơn thuần là sự kiện thi đấu thể thao của các quốc gia khu vực Đông Nam Á nhằm giành thành tích cao, đây còn là ngày hội thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị, là nơi giao lưu các nền văn hóa giữa các quốc gia trong khu vực. Việc đăng cai tổ chức SEA Games cho thấy vai trò, trách nhiệm của Việt Nam đối với phong trào thể thao khu vực Đông Nam Á và cũng thể hiện Việt Nam là một trong những thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm, đóng góp hết mình vì sự phát triển của ASEAN và "Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn"

Toàn cảnh lễ xuất quân dự SEA Games 31 của đoàn Thể thao Việt Nam - 7

Thay mặt Chính phủ, Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh trao cờ giao nhiệm vụ cho đoàn thể thao Việt Nam tại kỳ SEA Games 31.

Toàn cảnh lễ xuất quân dự SEA Games 31 của đoàn Thể thao Việt Nam - 8

Lá cờ tung bay được trưởng đoàn Trần Đức Phấn phất lên đánh dấu giây phút quan trọng mà đoàn Thể thao Việt Nam nhận trọng trách tại kỳ Đại hội trên sân nhà.

Toàn cảnh lễ xuất quân dự SEA Games 31 của đoàn Thể thao Việt Nam - 9

VĐV Nguyễn Huy Hoàng (đội tuyển bơi lội) thay mặt cho toàn bộ các VĐV tham dự SEA Games thể hiện tinh thần quyết tâm để đạt được mục tiêu cao nhất tại kỳ Đại hội trên sân nhà.

Mục tiêu mà đoàn Thể thao Việt Nam đưa ra tại SEA Games 31 là đạt từ 140 HCV trở lên, đứng đầu trên bảng tổng sắp huy chương, đồng thời quyết tâm bảo vệ thành công ngôi vị cao nhất của hai đội tuyển bóng đá nam và nữ.

Theo Dantri.vn