Sau lượt trận thứ 2, hai chiếc vé vào tứ kết tại bảng C vòng chung kết U23 Châu Á là cuộc đua "tam mã" giữa U23 Việt Nam, U23 Hàn Quốc và U23 Thái Lan. Đội bóng của thầy trò HLV Gong Oh Kyun đang tạm xếp thứ 3 sau 2 trận hòa trước U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc. Trong khi đó, U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc đều có được 4 điểm sau 2 trận và tạm chia nhau vị trí thứ nhất và thứ 2 của bảng đấu. U23 Malaysia đã hết cơ hội vào vòng sau khi để thua cả 2 trận.

leftcenterrightdel
 U23 Việt Nam cùng với U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc bước vào lượt trận cuối bảng C để tranh vé vào tứ kết vòng chung kết U23 Châu Á.

Lượt trận thứ 3, các chiến binh áo đỏ chạm trán với những chú “Hổ Mã Lai” trong khi đó, U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc có trận quyết đấu với nhau.

Về lý thuyết, U23 Việt Nam mặc dù có cơ hội đi tiếp mặc dù chúng ta chỉ mới có 2 điểm. Các học trò của HLV Gong Oh Kyun phải chạm trán với đối thủ dễ chơi là U23 Malaysia trong khi đó U23 Thái Lan phải chạm trán với đối thủ mạnh là U23 Hàn Quốc.

Mặc dù U23 Việt Nam không có quyền tự quyết ở lượt cuối bảng C nhưng chúng ta có thể hy vọng U23 Hàn Quốc sẽ giúp đỡ. Bởi nếu U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc có một trận hòa với tỉ số 3 đều trở lên thì nếu U23 Việt Nam có chiến thắng trước U23 Malaysia với tỉ số bao nhiêu đi nữa chúng ta cũng sẽ bị loại. Nhưng nếu trận đấu này có tỉ số hòa 0-0 hoặc 1-1 thì lợi thế lại giành chúng ta nếu chúng ta có chiến thắng trước U23 Malaysia.

Chính vì vậy, U23 Việt Nam có nhiệm vụ rất rõ ràng ở lượt cuối này là phải đánh bại U23 Malaysia để có cơ hội đi tiếp, nếu không thể thắng chúng ta chắc chắn bị loại bất chấp kết quả trận đấu giữa U23 Hàn Quốc và U23 Thái Lan.

Do hai trận đấu ở lượt đấu cuối diễn ra cùng giờ nên chúng ta sẽ phải đá hết sức để giành chiến thắng và nhìn về trận đấu còn lại giữa U23 Hàn Quốc và U23 Thái Lan để biết được chúng ta có được đi tiếp hay không.

leftcenterrightdel
 Trận hòa quý giá trước U23 Hàn Quốc đã giúp U23 Việt Nam có hi vọng tranh chấp 1 trong 2 chiếc vé của bảng C vào tứ kết.

Cần một chiến thắng nên HLV Gong Oh Kyun không có lý do để chơi phòng ngự phản công cả. U23 Việt Nam sẽ phải tung lực lượng mạnh nhất để sớm tìm kiếm bàn thắng. Tại vòng chung kết U23 Châu Á đã có những bất ngờ lớn xảy ra. Ngoài việc đội bóng của chúng ta xuất sắc cầm hòa U23 Hàn Quốc để có 1 điểm quý giá thì tại bảng A và B cũng có những bất ngờ lớn khi có những đội bóng mạnh đã bị loại. Bất ngờ lớn nhất là 2  “ông lớn” U23 Iran và U23 Qatar bị loại.

U23 Iran cần đánh bại U23 Uzbekistan ở lượt cuối trước khi hy vọng U23 Turkmenistan sảy chân. Tuy nhiên, U23 Iran chỉ giành được kết quả hòa 1-1 đầy tiếc nuối trước đội chủ nhà và phải dừng chân tại giải đấu này.

Không chỉ U23 Iran mà U23 Qatar cũng ở trong bối cảnh tương tự. Đội bóng Tây Á này đã dẫn U23 Turkmenistan 2-0 đến khi trận đấu chỉ còn chừng 15 phút. Tưởng chừng chiến thắng đã nằm trong tay U23 Qatar. Thế nhưng, sự chủ quan nơi hàng thủ khiến U23 Qatar đã khiến đội bóng này không thể bảo toàn chiến thắng và bị loại.

leftcenterrightdel
 U23 Việt Nam đã có một trận đấu rất hay ở lượt đấu cuối. Ảnh: 24h.com.vn

Với cục diện hai bảng A và B như vậy khiến U23 Việt Nam phải lưu ý ở trận cuối gặp U23 Malaysia. Mặc dù U23 Malaysia đã bị loại sau 2 thua, nhưng bước vào trận đấu cuối cùng này họ có tâm lý thoải mái hơn U23 Việt Nam khi họ “chẳng còn gì để mất”. Chính vì tính chất như vậy nên trước khi bóng lăn, NHM sẽ nghĩ tới một trận đấu cởi mở giữa hai đội.

Đúng như dự đoán, ngay khi trọng tài thổi còi bắt đầu hiệp 1, hai đội đã chơi với thế trận rất cởi mở. Sau một vài phút đầu nhập cuộc, U23 Việt nam chiếm thế trận hoàn toàn áp đảo trước đối thủ. Các chàng trai áo đỏ đá tạo ra nhiều cơ hội về phía khung thành U23 Malaysia trong nửa đầu hiệp 1. Sức ép đó đã sớm tạo ra bàn thắng cho U23 Việt Nam. Phút thứ 28, từ quả tạt của Thanh Nhân bên cánh trái, Mạnh Dũng băng vào đánh đầu dũng mãnh tung lưới U23 Malaysia. U23 Việt Nam có bàn thắng dẫn lên trước đối thủ.

leftcenterrightdel
 23 Việt Nam và Hàn Quốc là 2 đội bóng tiếp theo có được chiếc vé vào tứ kết vòng chung kết U23 Châu Á 2022. 

Sau bàn thắng mở tỉ số, U23 Việt Nam tiếp tục chơi ép sân và khiến đội bạn phải phạm lỗi ngay trong phòng cấm. và rơi vào thế mất người trong khi đó U23 Việt Nam có quả phạt đền. Trên chấm 11m, đội trưởng Việt Anh thực hiện thành công nhân đôi cách biệt cho U23 Việt Nam nâng tỉ số lên 2-0. Hiệp 2 trận đấu U23 Việt Nam vẫn chơi trên cơ đối thủ, nhưng với việc U23 hàn Quốc dẫn bàn trước U23 Thái Lan trong trận đấu cùng giờ chúng ta không có gì phải vội để ghi thêm bàn thắng. Chiến thắng 2-0 trước U23 Malaysia cùng với việc U23 Hàn Quốc thắng U23 Thái Lan với tỉ số 1-0 là kết quả đủ để thầy trò của HLV Gong Oh Kyun ghi tên mình vào bán kết vòng chung kết U23 Châu Á.

Như vậy, sau lượt trận này đã có 6 cái tên ghi danh vào vòng tứ kết giải U23 châu Á 2022. Đó là U23 Uzbekistan, U23 Turkmenistan ở bảng A; U23 Australia và U23 Iraq ở bảng B. U23 Việt Nam và Hàn Quốc là 2 đội bóng tiếp theo có được chiếc vé vào tứ kết vòng chung kết U23 Châu Á 2022. 

Xuân Nha