Tham dự và cổ vũ trận đấu có đồng chí Khamphet Somvorlachith, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Lào; Thiếu tướng Sivay Mayphone, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương Lào; cán bộ, công chức VKSND tối cao 2 nước; ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Uỷ ban Chiến lược Tập đoàn T&T Group; ông Nguyễn Tất Thắng, Chủ tịch HĐQT và lãnh đạo Tập đoàn T&T; đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng các trọng tài, các cầu thủ và các cổ động viên hai đội.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Xaysana Khotphouthone, Viện trưởng VKSND tối cao Lào tặng hoa cho 2 đội trước trận đấu.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc trận giao hữu, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao nêu rõ, hưởng ứng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022; kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2022), trong bầu không khí hân hoan, thắm tình đoàn kết hữu nghị anh em, hai Bên họp mặt tại Thủ đô Hà Nội - trái tim của cả nước Việt Nam tươi đẹp - để tổ chức trận bóng đá giao hữu giữa VKSND tối cao hai nước Việt Nam và Lào.

leftcenterrightdel
 Các cầu thủ làm thủ tục trước trận đấu.

Thay mặt lãnh đạo VKSND tối cao Việt Nam, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo VKSND tối cao hai nước, các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các cầu thủ, các cổ động viên có mặt cổ vũ trận đấu; đồng thời, chúc các đại biểu cùng toàn thể cầu thủ, khán giả sức khỏe, hạnh phúc.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng nhấn mạnh, trận bóng đá giao hữu hôm nay có ý nghĩa hết sức đặc biệt, đây là sự kiện thể thao chào mừng sự thành công của Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 7. Đồng thời, đội trưởng của hai đội là lãnh đạo VKSND tối cao hai nước, điều này càng thể hiện truyền thống hữu nghị, đoàn kết đặc biệt trên tinh thần “vừa là đồng chí, vừa là anh em” giữa VKSND tối cao của hai nước Việt Nam - Lào.

leftcenterrightdel
 Các đồng chí lãnh đạo VKSND tối cao hai nước, đại diện tập đoàn T&T chụp ảnh cùng cầu thủ hai đội.

Thay mặt VKSND tối cao Việt Nam, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng cũng gửi lời cảm ơn sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo VKSND tối cao hai nước, các quý vị đại biểu, các cổ động viên và sự hỗ trợ của Tập đoàn T&T trong việc tổ chức trận bóng giao hữu hôm nay. 

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng khẳng định, dù kết quả trận đấu như thế nào thì 2 đội đều là những người chiến thắng.

Ngay sau Lễ khai mạc, trận giao hữu bóng đá đã diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy, dưới sự cổ vũ của lãnh đạo VKSND tối cao hai nước và các khán giả. Đặc biệt, trận đấu có sự góp mặt của 2 cầu thủ là Phó Viện trưởng VKSND tối cao hai nước đó là đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam và đồng chí Khamphet Somvorlachith, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Lào càng làm cho trận đấu thêm ý nghĩa, thắm tình đoàn kết hơn.

Với tinh thần thi đấu đoàn kết, hữu nghị, tình đồng chí, anh em, thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, sau hơn 1 giờ thi đấu sôi nổi, trận đấu giao hữu bóng đá giữa VKSND tối cao hai nước Việt - Lào đã kết thúc trong bầu không khí vui tươi, phấn khởi, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hay, những bàn thắng đẹp, để lại nhiều dư âm đối với cán bộ, cổ động viên VKSND hai nước.

Một số hình ảnh ấn tượng tại trận đấu

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 

Tin: Cao Nguyên, Ảnh: Trần Tùng, T&T, Minh Hiếu