Trong bài tường thuật về trận Yangon United tiếp CLB TPHCM chiều 11/2, website chính thức của AFC viết: “Yangon tái lặp thế dẫn bàn với 2 bàn thắng được thực hiện chớp nhoáng, nhưng bàn thắng của Nguyễn Công Phượng ở phút 42 giành lại 1 điểm cho CLB TPHCM”.
leftcenterrightdel
Công Phượng được đánh giá cao trong trận ra quân của CLB TPHCM tại AFC Cup 2020 
“Pha chuyền bóng bổng của Công Hiển tìm đến vị trí của Công Phượng, trước khi Công Phượng đánh đầu từ cự ly gần, ghi bàn” – website chính thức của AFC tường thuật kỹ hơn về bàn thắng của cầu thủ nổi tiếng nhất Việt Nam.

Trước đó, chính AFC và một số tờ báo ở châu Á từng kỳ vọng Công Phượng sẽ là ngôi sao sáng ở AFC Cup năm nay. Điều đó cho thấy Công Phượng vẫn còn khá nổi tiếng trong khu vực, cho dù anh vừa trải qua năm 2019 không thành công, khi vất vả tìm chỗ đứng ở các đội bóng nước ngoài gồm Incheon United (Hàn Quốc) và Sint Truidense (Bỉ).

Không chỉ ghi bàn, Công Phượng còn là mối nguy thường trực cho khung thành của Yangon United. Trang web của AFC miêu tả tình huống gây sóng gió của Công Phượng: “Tiền đạo có đẳng cấp quốc tế Công Phượng suýt chút nữa mang về chiến thắng cho CLB TPHCM, nếu như pha đá phạt của anh ở cuối trận không bị cản phá”.

Bàn thắng của Công Phượng vào lưới Yangon United có thể giải toả áp lực tâm lý cho cầu thủ này, để anh tiếp tục thi đấu tốt hơn nữa trong mùa giải 2020.

Ngày hôm qua, CLB TPHCM đã giành được trận hòa quan trọng 2-2 với Yangon United (Myanmar) trên sân khách. Đây là 1 điểm quý giá để đội bóng Việt Nam có thêm cơ hội và sự tự tin để tiến sâu ở AFC Cup 2020.
Theo Dân trí