Niềm vui của Nguyễn Thị Thanh Phúc không được trọn vẹn khi cô chưa thể giành vé dự Olympic 2016.
 


Sáng nay 28/4, Thanh Phúc tranh tài nội dung đi bộ 20km nữ tại giải vô địch điền kinh quốc tế Singapore Mở rộng. “Nữ hoàng đi bộ Việt Nam” giành HC vàng khi cán đích sau 1 giờ 59 phút 45 giây.

Tuy nhiên, niềm vui của Thanh Phúc không được trọn vẹn khi mục tiêu giành vé dự Olympic 2016 chưa hoàn thành. Nguyên nhân là vào phút chót, ban tổ chức thông báo thành tích nội dung đi bộ 20km của nữ tại giải năm nay không được tính chuẩn để dự Thế vận hội vào tháng 8.

Giải vô địch điền kinh quốc tế Singapore Mở rộng là giải đấu cuối cùng tại châu Á để giánh vé dự Olympic 2016. Tuy nhiên, Thanh Phúc vẫn còn cơ hội kiếm suất tới Brazil khi dự các giải đấu tại châu Âu vào tháng 6.

Năm 2012, Thanh Phúc lần đầu tiên được tham dự Olympic. Cô tranh tài cùng 57 đối thủ và cán đích ở vị trí thứ 36 sau 1 giờ 33 phút 36.

Thanh Phúc là “cô gái vàng” của đi bộ Việt Nam. Nữ vận động viên người Đà Nẵng giành HC vàng SEA Games 2011, 2013, 2015 và từng đoạt HC bạc châu Á năm 2013. Em trai Thanh Phúc là Thành Ngưng cũng theo nghiệp đi bộ. Nam vận động viên này đã bất ngờ giành vé dự Olympic 2016 khi hoàn tất 20km tại giải châu Á diễn ra vào tháng 3 vừa qua với thời gian 1 giờ 23 phút 29 giây (chuẩn Olympic là 1 giờ 24 phút).
 

Theo vnexpress

.