leftcenterrightdel
 Các đại biểu chào cờ tại Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX.

Dự Lễ khai mạc về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đồng chí Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch dự và chỉ đạo Đại hội; các đồng chí tới dự: Đặng Hà Việt, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao; Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó Tư lệnh Quân Khu I. Cùng các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Bộ, Tổng cục Thể dục thể thao, Vụ thể thao thành tích cao 1, Vụ thể thao thành tích cao 2, Vụ Thể dục thể thao quần chúng, Văn phòng Tổng cục Thể dục thể thao,…

Về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội; các đồng chí tới dự: Trịnh Việt Hùng, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh,…

leftcenterrightdel
 Màn diễu hành biểu dương lực lượng tại Lễ khai mạc Đại hội.

Sau màn diễu hành biểu dương lực lượng thể thao nhiều màu sắc và ấn tượng của cán bộ, lực lượng vũ trang, công nhân viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, đoàn viên và các vận động viên, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã thắp lên Đài lửa Đại hội ngọn lửa truyền thống tượng trưng cho sức mạnh, niềm tin của tuổi trẻ, của nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, tin vào nền thể thao Việt Nam ngày một tiên tiến, tin vào sức mạnh thể thao của dân tộc.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên thắp đài lửa truyền thống.

 

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Đại hội đọc diễn văn khai mạc.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Đại hội cho biết: “Cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên đã dành nhiều sự quan tâm phát triển sự nghiệp thể dục thể thao, nhằm tăng cường sức khoẻ, hoàn thiện thể chất con người, nâng cao đời sống tinh thần, giá trị văn hóa cho nhân dân trong tỉnh. Các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh đã tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho hoạt động thể dục thể thao gắn với các thiết chế văn hóa; huy động sức mạnh, nguồn lực tổng hợp của toàn xã hội cho sự nghiệp thể dục thể thao, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Nhờ đó, phong trào thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên đã có bước phát triển mạnh mẽ.

Thể thao thành tích cao của tỉnh Thái Nguyên đã có bước phát triển vượt bậc và khẳng định được vị trí của mình trên toàn quốc, góp phần vào sự phát triển thành tích thể thao chung của cả nước. Từ năm 2018 đến tháng 6/2022, thể thao Thái Nguyên đạt 1.509 huy chương (trong đó 411 huy chương vàng, 422 huy chương bạc, 676 huy chương đồng), đặc biệt có nhiều vận động viên xuất sắc, đem về cho tỉnh nhiều huy chương vàng, bạc, đồng cấp quốc gia, Đông Nam Á và Thế giới. Đặc biệt tại Sea Games 31, tỉnh Thái Nguyên vinh dự có 8 vận động viên được tham gia thi đấu và giành 04 HCV, 03 HCB góp phần vào thành tích chung Sea Games 31 của Việt Nam. Thông qua Đại hội lần này, sẽ lựa chọn ra những gương mặt tiêu biểu đại diện cho Thái Nguyên tham gia Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IX, quyết tâm phấn đấu tỉnh Thái Nguyên đạt được thứ hạng cao tại Đại hội toàn quốc theo kế hoạch đã đề ra”.

leftcenterrightdel
 Vận động viên Lê Huy Quỳnh thay mặt cho các vận động viên tham dự Đại hội tuyên thệ tôn trọng và tuân thủ luật, Điều lệ của Ban Tổ chức Đại hội.

Thay mặt lực lượng Vận động viên tham dự Đại hội, Vận động viên Lê Huy Quỳnh tuyên thệ tôn trọng và tuân thủ luật, điều lệ của Ban Tổ chức Đại hội; thi đấu với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng và tiến bộ; quyết tâm thi đấu giành thành tích, kỷ lục cao nhất của Đại hội. Trọng tài Nguyễn Anh Toàn đại diện Hội đồng trọng tài điều hành thi đấu các môn thể thao trong chương trình Đại hội Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX tuyên thệ điều hành các cuộc thi đấu với thái độ khách quan, vô tư; tôn trọng và bảo vệ luật, điều lệ đã quy định; vì danh dự của trọng tài, vì sự thành công của Đại hội.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Đại hội.

Với chủ đề “Thái Nguyên – Khát vọng và phát triển”, chương trình đồng diễn nghệ thuật chào mừng Đại hội Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX gồm 3 chương (Chương 1: Thái Nguyên – Miền đất địa linh – Hội tụ, Chương 2: Thể thao Thái Nguyên vươn tầm cao mới và Chương 3: Thái Nguyên – Khát vọng Phát triển) đã diễn ra hoành tráng, công phu, ấn tượng với sự thể hiện của hàng nghìn học sinh, sinh viên và cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn tỉnh.

Trọng Tài - Hoàng Anh