Ít nhất 10 người di cư thiệt mạng và 25 người khác bị thương sau khi chiếc xe tải chở họ bị lật vào sáng sớm ngày 1/10, giờ địa phương, tại bang Chiapas, miền Nam Mexico, gần biên giới với Guatemala.

Tai nạn xảy ra trên đoạn đường quốc lộ chạy dọc bờ biển Thái Bình Dương giữa thị trấn Pijijiapan và Tonala, tuyến đường thường được người di cư sử dụng trong nỗ lực đến Mỹ.

leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ tai nạn. Nguồn: TheGuardian.

Một nguồn tin từ Văn phòng Công tố nói, các nạn nhân đều là phụ nữ, trong đó có một trẻ vị thành niên.

Tại hiện trường, chiếc xe tải không biển số bị lật nghiêng bên phụ vắt ngang rãnh thoát nước. Thùng xe được độ chế bằng gỗ đã bị phá hủy một phần, quần áo, túi xách và ba lô của những người di cư vương vãi khắp nơi.

leftcenterrightdel
 Tai nạn xảy ra trên tuyến đường trục ở miền Nam Mexico. Ảnh cắt từ video, nguồn: LUGOS TV/ Reuters.

Viện Di cư Quốc gia Mexico (INM) cho biết, người lái chiếc xe tải Ford, loại xe không được thiết kế để chở hành khách, đã bỏ trốn khỏi hiện trường sau tai nạn.

INM dẫn các báo cáo ban đầu nói, tài xế đã chạy quá tốc độ khiến xe mất lái và bị lật.

leftcenterrightdel
 Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường. Nguồn: AFP.

Đây là vụ tai nạn chết người thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần liên quan đến người di cư ở Mexico. 

Trước đó hôm 28/9, hai người di cư đã thiệt mạng khi một chiếc xe tải bị lật ở Mezcalapa, bang Chiapas.

leftcenterrightdel
 Video hiện trường vụ tai nạn. Nguồn: @WatchTowerGW.

Vào tháng 8, ít nhất 15 người thiệt mạng khi một chiếc xe buýt chở người di cư va chạm với một chiếc xe tải trên tuyến đường nối các bang Puebla và Oaxaca, cực Nam Mexico.

Văn Phong/Aljazeera, Reuters