Theo Worldometers, tính đến sáng nay (3/12), thế giới có 64.745.173 ca nhiễm COVID-19 và 1.497.016 ca tử vong.

Khu vực Nam Mỹ ghi nhận 11 triệu ca nhiễm và hơn 325.000 ca tử vong. Ngày 21/1, giới chức bang Texas thúc dục  người dân đi xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

leftcenterrightdel
 Số ca tử vong do COVID-19 tăng mạnh. Ảnh minh họa

Là Quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19, Mỹ ghi nhận 14.069.454 ca nhiễm và 276.451 ca tử vong. Sau Mỹ, Ấn Độ ghi nhận 9.495.661  ca nhiễm và 138.090 ca tử vong. Brazil ghi nhận 6.304.570 ca nhiễm và 6.304.570 ca tử vong.

Tại khu vực Châu Âu, ghi nhận tổng cộng 17 triệu ca nhiễm và gần 400.000 ca tử vong. Nga và Pháp đều đã ghi nhận hơn 2,2 triệu ca nhiễm. Về số ca tử vong, Anh đứng đầu với 58.448 ca.

Dự kiến năm 2021, Chính phủ Anh cho khoảng 1,2 tỷ USD xây dựng 19 trung tâm dự trữ nguồn cung y tế.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Bulgaria ghi nhận số ca nhiễm và tử vong tăng gấp đôi trong 3 tuần. Ngày 1/12, Bulgaria có thêm 221 ca tử vong, nâng tổng số lên 4.035 ca và 2.814 ca nhiễm, nâng tổng số ca lên 145.300.

Thông tin từ Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu - ECDC, Bỉ đã đưa vào nhóm 10 Quốc gia kiểm soát sự lây lan của virus tốt nhất Châu Âu.

Tại khu vực Châu Á, Ấn Độ ghi nhân 9,4 triệu ca nhiễm và 137.816 ca tử vong. Xếp thứ 2 khu vực, Iran ghi nhận 975.951 ca nhiễm và 48.628 ca tử vong. Số người nhập viện tại Mexico tăng mạnh và Bộ Y tế Mexico cảnh báo số ca nhiễm sẽ tăng nhanh chóng trong khoảng tháng 12/2020 - 2/2021.

Châu Á cũng đã ghi nhận tới 16,8 triệu ca nhiễm trong khi Bắc Mỹ đã có 16,2 triệu ca.

Bản tin 18h ngày 2/12 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 7 ca mắc mới COVID-19, được cách ly ngay khi nhập cảnh.

Đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.201 bệnh nhân/ 1.358 bệnh nhân COVID-19

Tiểu ban Điều trị cũng cho biết đến thời điểm này nước ta không còn trường hợp bệnh nhân COVID-19 nào nặng.

Tính đến thời điểm này trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 5 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 3 ca, số ca âm tính lần 3 là 10 ca.

Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca, đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) và Quảng Trị (01)

 


Huân Thu