Cuộc gặp lịch sử!

Cuối ngày 10/11, truyền thông Syria đưa tin, trước đó cùng ngày, Tổng thống lâm thời nước này Ahmad al-Sharaa đã đến Nhà Trắng, trong chuyến thăm chính thức tới Mỹ, nơi ông có cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Donald Trump.

Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên kể từ khi giành độc lập vào năm 1946, một nhà lãnh đạo Syria đến thăm Washington.

Tin nói, tại cuộc gặp, cùng với việc thảo luận một số vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm, hai nhà lãnh đạo đã có các thảo luận về quan hệ song phương Syria - Mỹ, cũng như các biện pháp thúc đẩy và phát triển mối quan hệ này.

Phó Tổng thống Mỹ James David Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và người đồng cấp Syria Asaad Hassan Al-Shaibani tham dự cuộc hội đàm.

leftcenterrightdel
 Chuyến thăm đầu tiên và lịch sử của một nhà lãnh đạo Syria tới Mỹ, kể kể từ khi nước này giành độc lập vào năm 1946. Nguồn: TrumpTruthOnX.

Viết trên trang cá nhân vào cuối ngày 10/11, giờ Mỹ, ông Trump bày tỏ trân trọng cuộc gặp với nhà lãnh đạo Syria, người mà theo ông, ủng hộ mạnh mẽ mục tiêu hòa bình ở Trung Đông.

“Một Syria ổn định và thành công là rất quan trọng đối với tất cả các quốc gia trong khu vực.”, Tổng thống Mỹ tuyên bố, ca ngợi nhà lãnh đạo mới ở Syria, đồng thời bày tỏ mong muốn có những cuộc gặp và thảo luận tiếp theo với ông al-Sharaa.

leftcenterrightdel
 Ngày 19/9, Ngoại trưởng Syria al-Shibani đã kéo cờ nước này tại Đại sứ quán ở  Washington. Nguồn: themiddleeasterln.

“Ông ấy đến từ một nơi rất khắc nghiệt và ông ấy là một người mạnh mẽ. Tôi thích ông ấy.”, ông Trump nói về Tổng thống Syria, đánh giá: “Người ta nói ông ấy có một quá khứ khắc nghiệt; và, tất cả chúng ta đều từng có quá khứ như vậy. Thành thật mà nói, nếu các vị chưa từng có một quá khứ khắc nghiệt thì các vị chẳng có cơ hội đâu”.

Trước đó, ngày 14/5, tại Riyadh, Ả Rập Xê Út, ông Trump đã có cuộc gặp lần đầu tiên với ông al-Sharaa, cựu chiến binh thánh chiến, vốn là thủ lĩnh nhóm chiến binh Hayat Tahrir al-Sham (HTS) mà Mỹ coi là tổ chức khủng bố, người từng tuyên thệ trung thành với al-Qaeda và lên nắm quyền ở Syria, sau khi lãnh đạo các nhóm chiến binh đối lập, thực hiện cuộc tấn công chớp nhoáng lật đổ nhà lãnh đạo lâu năm Bashar al-Assad vào tháng 12 năm ngoái.

leftcenterrightdel
 Cuộc hội đàm giữa 2 ông Trump và Al-Sharaa có sự hiện diện của Phó Tổng thống Mỹ J.D.Vance và Ngoại trưởng hai nước, với biểu cảm cởi mở lộ rõ trên từng gương mặt. Nguồn: TrumpTruthOnX.

Ngay trước cuộc gặp, ngày 6/11, Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc  đã thông qua nghị quyết, do Mỹ thúc đẩy, loại bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống lâm thời Syria Al-Sharaa và Bộ trưởng Nội vụ Syria Anas Khattab, bao gồm: Lệnh cấm đi lại, đóng băng tài sản…

Trước đó vào tháng 7, Mỹ đã loại HTS ra khỏi danh sách các nhóm khủng bố nước ngoài, tiếp theo vào tháng 10, Anh đưa ra quyết định tương tự. Washington cũng hối thúc các đồng minh dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Syria.

Mỹ nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Syria

Trong một tuyên bố ngày 10/11, Bộ Tài chính Mỹ cho biết, Washington đã nới lỏng chế độ trừng phạt và các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với Damascus.

leftcenterrightdel
 Bức ảnh lịch sử khi Tổng thống lâm thời Syria al-Shibani, cựu chiến binh thánh chiến, người từng bị Mỹ coi là thành viên khủng bố và treo thưởng 10 triệu đô la cho việc bắt giữ, đứng cạnh ông Trump tại Nhà Trắng. Nguồn: TrumpTruthOnX.

“Mỹ không còn áp dụng các biện pháp trừng phạt toàn diện đối với Syria.. Việc vận chuyển đến Syria hoặc trong lãnh thổ Syria hầu hết các loại hàng hóa dân dụng cơ bản có xuất xứ từ Mỹ, cũng như phần mềm và công nghệ, được phép thực hiện mà không cần xin giấy phép.”, tuyên bố cho biết.

Tuy nhiên, các biện pháp hạn chế đối với cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad và trong khuôn khổ “Đạo luật Caesar” liên quan đến các hoạt động với Nga và Iran vẫn sẽ được duy trì.

Mỹ cũng sẽ tiếp tục xem xét lại quy chế của Syria với tư cách là quốc gia tài trợ khủng bố.

leftcenterrightdel
 Ngoại trưởng Syria al-Shibani và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio  tại Washington, ngày 10/11. Ảnh: SANA.

Trong khi đó, cùng ngày, Ngoại trưởng Syria Assad Hassan al-Shaiban cho biết, chính quyền của Tổng thống Trump đã tuyên bố dỡ bỏ mọi hạn chế áp đặt đối với Phái bộ ngoại giao và Đại sứ quán Syria tại Washington, quyết định mở đường cho việc trụ sở này mở cửa trở lại sau hơn một thập kỷ đóng cửa.

“Chúng tôi đã nhận được quyết định do Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ký, dỡ bỏ mọi hạn chế pháp lý trước đây mà Mỹ áp đặt đối với phái bộ Syria và Đại sứ quán Syria tại Washington.” ông al-Shaiban thông báo.

Văn Phong/SANA, Sputnik, Alarabiya