Ngày 6/11, Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc (LHQ) đã thông qua Nghị quyết 2799 (2025) loại bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống lâm thời Syria, Ahmed al-Sharaa, bao gồm lệnh cấm đi lại, đóng băng tài sản.
Nghị quyết nhận được 14 phiếu thuận trong số 15 thành viên HĐBA. Trung Quốc bỏ phiếu trắng.
Các lệnh trừng phạt cũng được dỡ bỏ đối với Bộ trưởng Nội vụ Syria Anas Khattab.
Nghị quyết do Mỹ bảo trợ hoan nghênh cam kết của Chính phủ lâm thời Syria về việc cho phép tiếp cận nhân đạo không bị cản trở vào nước này, chống khủng bố (bao gồm tổ chức Nhà nước Hồi giao tự xưng (IS) và al-Qaeda) và bảo vệ nhân quyền.
Nghị quyết được thông qua ngày trước cuộc gặp dự kiến giữa ông al-Sharaa và Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày 10/11, nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho Syria hội nhập vào cộng đồng quốc tế.
Quyết định hôm 6/11 của HĐBA được đưa ra sau những động thái đơn phương từ một số quốc gia thành viên của Hội đồng này.
Trước đó vào tháng 7, Mỹ đã loại HTS ra khỏi danh sách các nhóm khủng bố nước ngoài, tiếp theo vào tháng 10, Anh đưa ra quyết định tương tự. Washington cũng hối thúc các đồng minh dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Syria.
    |
 |
| Hội đồng Bảo an thông qua Nghị quyết 2799, ngày 6/11 liên quan đến Syria. Ảnh: Manuel Elías / UN. |
Đại sứ Syria tại LHQ, Ibrahim Abdulmalik Olabi, hoan nghênh sự ủng hộ mạnh mẽ và cam kết của HĐBA trong việc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này.
“Chúng tôi coi nghị quyết là dấu hiệu cho thấy sự tin tưởng ngày càng tăng vào một Syria mới, vào người dân và giới lãnh đạo của đất nước.”, ông Olabi nói.
Đại sứ Syria nhấn mạnh, nước này đang lật sang trang mới, khép lại chiến tranh và đau khổ, xây dựng một nhà nước hiện đại dựa trên pháp quyền.
“Damascus tiếp tục mở rộng vòng tay với tất cả các quốc gia trên thế giới”, Đại sứ Syria bày tỏ, tuyên bố, chính phủ sẽ nỗ lực trở thành điểm gặp gỡ giữa Đông và Tây.
Đại sứ Mỹ tại LHQ Mike Waltz mô tả nghị quyết là một tín hiệu chính trị mạnh mẽ thừa nhận rằng, Syria đang bước vào một kỷ nguyên mới.
    |
 |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc gặp lịch sử với Tổng thống lâm thời Syria al-Sharaa ngày 14/5 tại Riyadh, Ả Rập Xê Út. Nguồn: AsaadHannaa. |
Ông cho biết, Chính phủ Syria đang nỗ lực thực hiện các cam kết về chống khủng bố và ma túy, loại bỏ mọi tàn dư cũ, thúc đẩy an ninh và ổn định khu vực cũng như hướng đến một tiến trình chính trị dân chủ, bao trùm.
Đại sứ Pháp tại LHQ Jérôme Bonnafont nhấn mạnh, việc thông qua nghị quyết là một bước quan trọng trên con đường hướng tới việc tái thiết một nước Syria có chủ quyền, thống nhất và hòa giải, một nước sống trong hòa bình và không còn khủng bố.
Đại diện thường trực của Nga tại LHQ, Vasily Nebenzya, tuyên bố, Moscow kỳ vọng việc HĐBA dỡ bỏ trừng phạt đối với Tổng thống al-Sharaa sẽ góp phần thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế và phát triển của Syria; nhấn mạnh, Nga sẵn sàng tiếp tục đối thoại với Syria và nhân dân nước này.
Ông al-Sharaa, bí danh Mohammed al-Jolani, vốn là thủ lĩnh nhóm chiến binh đối lập ở Syria Hayat Tahrir al-Sham (HTS), đã bị Mỹ và LHQ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố kể từ năm 2014, do có liên hệ với IS và al-Qaeda.
Đầu tháng 12 năm ngoái, HTS đã lãnh đạo các nhóm chiến binh đối lập, thực hiện các cuộc tấn công chớp nhoáng, lật đổ nhà lãnh đạo lâu năm Bashar al-Assad và thành lập Chính phủ lâm thời Syria, trong đó ông al-Sharaa trở thành Tổng thống lâm thời.
    |
 |
| Cuộc gặp kéo dài hơn nửa giờ giữa 2 ông Trump- al-Sharaa ngày 14/5 tại Riyadh, đánh dấu sự xích lại và thừa nhận của Washington đối với chính quyền mới ở Syria. Nguồn: Yemenonline. |
Mỹ lập tức đã hủy bỏ phần thưởng 10 triệu USD cho việc bắt giữ ông al-Sharaa, sau khi phái đoàn ngoại giao Mỹ đến thủ đô Damascus ngày 20/12/2024, chuyến thăm đánh dấu lần đầu tiên một phái đoàn ngoại giao chính thức của Mỹ xuất hiện tại Damascus sau hơn một thập kỉ.
Tiếp theo, ngày 23/5, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố Giấy phép chung 25 (GL25), cho phép các giao dịch trước đây bị cấm theo Quy định trừng phạt Syria (SSR).
Biện pháp này dỡ bỏ các hạn chế đối với các giao dịch với chính quyền trung ương Damascus, bao gồm Ngân hàng Trung ương Syria, một số ngân hàng nhà nước, các công ty năng lượng, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và các hãng hàng không quốc gia như Syrian Arab Airlines.
Các biện pháp này được cho là sẽ tạo điều kiện cho hoạt động đầu tư mới và hoạt động của khu vực tư nhân phù hợp với chiến lược ‘Nước Mỹ trên hết’ của Tổng thống Trump.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành lệnh miễn trừ 180 ngày theo Đạo luật Bảo vệ dân thường Syria (Đạo luật Caesar) vốn áp đặt lệnh trừng phạt lên chính quyền Syria, đình chỉ một số biện pháp trừng phạt nghiêm khắc được Quốc hội Mỹ thông qua năm 2019.