Cuối ngày 26/10, một thông báo của Hạm đội Thái Bình Dương- Hải quân Mỹ cho biết, trước đó, một máy bay tiêm kích Super Hornet và một trực thăng Seahawk của Hải quân Mỹ đã rơi xuống vùng biển Thái Bình Dương.

Thông báo cho biết, vào khoảng 14h45’ ngày 26/10, giờ địa phương, một trực thăng MH-60R Sea Hawk thuộc Phi đội Trực thăng Tấn công số 73 Battle Cats của Hải quân Mỹ đã gặp nạn trên vùng biển Thái Bình Dương trong khi thực hiện nhiệm vụ định kỳ.

leftcenterrightdel
 Tiêm kích F/A-18F Super Hornet cất cánh từ tàu sân bay USS Nimitz. Nguồn: Hạm đội TBD.

Trong một sự cố khác vào 15h15’ cùng ngày, một máy bay tiêm kích F/A-18F Super Hornet thuộc Phi đội Tiêm kích Tấn công số 22 cũng gặp nạn khi đang thực hiện nhiệm vụ thường lệ từ tàu sân bay USS Nimitz.

Thông báo lưu ý, các thành viên phi hành đoàn trong cả hai sự cố đều đã nhảy dù thành công và được các phương tiện tìm kiếm cứu nạn thuộc Nhóm Tác chiến Tàu sân bay 11 cứu hộ kịp thời, sức khỏe trong tình trạng ổn định. Nguyên nhân của hai sự cố đang được điều tra.

leftcenterrightdel
 Trực thăng MH-60R Sea Hawk của Hải quân Mỹ. Ảnh: Andre T. Richard /U.S. Navy.

Sự cố kép diễn ra sau một loạt sự cố liên quan đến máy bay của Hải quân Mỹ trong năm nay, trong đó 2 máy bay Super Hornet đã bị mất tích ở Biển Đỏ hồi đầu năm. Trong khi 2 chiếc khác đã rơi khỏi tàu sân bay USS Harry S. Truman trong các hoạt động riêng biệt ở Trung Đông.

Mỗi chiếc F/A-18F Super Hornet trị giá khoảng hơn 60 triệu đô la, khiến những vụ rơi máy bay này trở thành tổn thất vật chất đáng kể cho Hải quân Mỹ.

leftcenterrightdel
 Tàu sân bay USS Nimitz (CVN 68) của Hải quân Mỹ. Nguồn: seaforces.org

Trước đó, ngày 24/1/2022, một tiêm kích tàng hình F-35C của Hạm đội Thái Bình Dương đã gặp nạn khi hạ cánh trên tàu sân bay USS Carl Vinson trong một hoạt động diễn tập ở Thái Bình Dương.

Chiếc tiêm kích trượt ra khỏi boong tàu sân bay, sau đó rơi xuống biển. Phi công kịp phóng ghế thoát hiểm nhưng bị thương. Vụ việc cũng khiến cho 6 thủy thủ khác bị thương.

Văn Phong/Hạm đội TBD, Udaipurkiran