Một chiếc F-35 Joint Strike Fighter, thuộc Phi đội máy bay chiến đấu 58, đang bay ra khỏi Căn cứ Không quân Eglin AFB, miền Tây Florida, Hoa Kỳ đã bị rơi. Rất may, phi công đã kịp thời nhấn nút ghế thoát hiểm, phóng ra an toàn; cũng không có thiệt hại trên mặt đất, theo Thedrive.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h30’ tối ngày 20/5 giờ địa phương. Thông tin về sự vụ khá ít ỏi.

Đây là vụ tai nạn máy bay chiến đấu thứ hai tại Căn cứ Không quân Eglin trong vòng chưa đầy một tuần. Trước đó, vào trưa ngày 15/5, chiếc F-22 Raptor cũng đã rơi khi đang thực hiện chuyến bay thử nghiệm.

leftcenterrightdel
Máy bay tàng hình hiện đại nhất của Mỹ F-35. Nguồn: Thedrive.

Tương tự như vụ tai nạn mới nhất, không có thương vong hay thiệt hại do sự cố và phi công đã thoát ra an toàn.

Nếu F-35 bị phá hủy, đó sẽ là vụ tai nạn thứ ba của F-35 dẫn đến việc loại bỏ hoàn toàn khung máy bay.

Eglin AFB là căn cứ không quân tập kết một số lượng lớn máy bay, cũng là cơ sở huấn luyện chính cho F-35 và gần đây là F-22. Tại khu phức hợp này có sân bay quân sự Duke Field và Hurlburt Field, trụ sở Bộ tư lệnh tác chiến đặc biệt của Không quân Hoa Kỳ.

Eglin AFB được cho chịu trách nhiệm nhiều nhiệm vụ quan trọng, bao gồm là trung tâm chuyên về phát triển vũ khí cho máy bay chiến thuật của Không quân Hoa Kỳ và hỗ trợ các nhiệm vụ phát triển khác.

Huy Anh