Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ việc quan tâm đến máy bay chiến đấu tấn công đa nhiệm thế hệ thứ 4 Eurofighter Typhoon (Cuồng phong), một sản phẩm hợp tác của Anh, Đức, Tây Ban Nha và Ý, xem đó như một phương án khả thi để đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa của không quân nước này.

Ankara cho rằng, Eurofighter Typhoon (vốn bay lần đầu tiên vào năm 1994 và đã được hiện đại hóa để trở thành một trong những máy bay chiến đấu tiên tiến nhất trên thị trường, được xem có thể chống lại các mối đe dọa phát sinh cho đến những năm 2060), có thể giúp chống lại nhiều mối đe dọa, mang lại ưu thế trên không.

Thành viên NATO ở phía nam Biển Đen cũng tỏ rõ sự sốt ruột trong khi chờ đợi câu trả lời từ Washington về đề xuất nâng cấp phi đội F-16 của mình trong bối cảnh an ninh thế giới và khu vực tiềm ẩn những bất ổn và nguy cơ.

leftcenterrightdel
 Chiến đấu cơ tấn công đa nhiệm thế hệ thứ 4 Eurofighter Typhoon. Nguồn: thedrive

Tháng 10 năm ngoái, Thổ Nhĩ Kỳ đã đề xuất việc mua 40 máy bay phản lực F-16 mới và 80 bộ linh kiện từ Mỹ để hiện đại hóa phi đội F-16 đã lỗi thời của nước này.

Đây được xem là phương án khả thi nhất để đáp ứng nhanh yêu cầu của không quân Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi Washington loại Ankara khỏi chương trình phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35 với tư cách nhà thầu linh kiện, cũng như đình chỉ hợp đồng cung cấp 100 máy bay này, chủ yếu do Ankara đã mua hệ thống phòng không S-400 từ Nga, bất chấp phản đối của Washington và NATO.

Tuy nhiên sau nhiều tháng đàm phán, đến nay, quyết định bán F-16 mới cho Thổ Nhĩ Kỳ, về nguyên tắc phải được sự chấp thuận của lưỡng viện Hoa Kỳ, chưa cho thấy một tín hiệu thuận lợi.

Trước khả năng các nhà lập pháp Mỹ lắc đầu, Thổ Nhĩ Kỳ từng hơn một lần dọa sẽ mua Su-57 hoặc Su-35 từ Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang sở hữu 270 máy bay F-16, gồm các phiên bản C / D đã già cỗi cần hiện đại hóa hoặc thay thế.

Văn Phong (theo Dailysabah)