Ngày 8/10, Quốc hội Tây Ban Nha đã phê chuẩn luật cấm vận vũ khí toàn diện đối với Israel, cấm vĩnh viễn việc bán vũ khí, công nghệ sử dụng kép (cho cả quân sự và dân sự) và thiết bị quân sự để đáp trả cuộc diệt chủng ở Gaza.

Các nhà lập pháp đã bỏ phiếu với tỷ lệ 178 phiếu thuận và 169 phiếu chống, thông qua sắc lệnh được Thủ tướng Pedro Sanchez- một trong số ít những chính trị gia trên thế giới chỉ trích mạnh mẽ Israel trong cuộc chiến ở Gaza, công bố vào tháng 9.

“Phản ứng của Israel đối với các cuộc tấn công tàn bạo do "nhóm khủng bố" Hamas thực hiện vào ngày 7/10/2023, đã trở thành một cuộc tấn công bừa bãi vào người dân Palestine mà phần lớn các chuyên gia gọi là tội diệt chủng.”, lời mở đầu của sắc lệnh viết.

leftcenterrightdel
 Quốc hội Tây Ban Nha thông qua luật cấm vận vũ khí đối với Israel. Nguồn: AA.

Biện pháp này chính thức hóa lệnh cấm về cơ bản đã có hiệu lực từ tháng 10/2023.

Ngày 8/9, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã công bố lệnh cấm vận vũ khí toàn diện đối với Israel, như một phần trong loạt biện pháp nhằm tăng cường áp lực lên Nhà nước Do thái.

Trong tuyên bố, ông Sanchez nói rằng, việc Israel ném bom bệnh viện và bỏ đói trẻ em vô tội ở Gaza không phải là hành động tự vệ. “Đó là sự hủy diệt đối với một dân tộc không có khả năng tự vệ và hủy hoại mọi nguyên tắc về nhân quyền”.

Thông báo đó đã gây ra phản ứng giận dữ từ Israel, vốn đã rút Đại sứ của mình về nước vào năm ngoái khi Tây Ban Nha công nhận Nhà nước Palestine.

leftcenterrightdel
 Thủ tướng Tây Ban Nha Sanchez nói rằng, việc Israel ném bom bệnh viện và bỏ đói trẻ em vô tội ở Gaza không phải là hành động tự vệ. Đó là sự hủy diệt đối với một dân tộc không có khả năng tự vệ và hủy hoại mọi nguyên tắc về nhân quyền. Ảnh: sahouraxo.

Luật này cấm mọi hoạt động xuất khẩu thiết bị, sản phẩm và công nghệ quốc phòng sang Israel cũng như nhập khẩu các hàng hóa đó từ nước này.

Lệnh cấm cũng bao gồm việc vận chuyển nhiên liệu hoặc vật liệu có khả năng sử dụng cho mục đích quân sự, cấm tàu thuyền và máy bay chở những loại hàng hóa như vậy vào cảng và không phận Tây Ban Nha.

Ngoài ra, luật này còn cấm quảng cáo các sản phẩm có nguồn gốc từ các khu vực chiếm đóng bất hợp pháp ở Gaza và Bờ Tây.

Đảng cực tả Podemos chỉ trích luật này là chưa đủ mạnh. Lãnh đạo Podemos, Ione Belarra, kêu gọi Chính phủ cắt đứt mọi quan hệ với Israel.

Vân Phong/Aljazeera