Quân đội Quốc gia Libya (LNA) đã thành công trong việc cải tạo hai hệ thống phòng không S-200 (SA-5) và được đưa vào đội hình chiến đấu.

Năm 1986 Libya đã mua các hệ thống phòng không đất đối không S-200 do Liên Xô sản xuất, trong bối cảnh căng thẳng nghiêm trọng với Hoa Kỳ đến mức xảy ra đụng độ ngoài khơi bờ biển Libya với Hạm đội Sáu.

leftcenterrightdel
Hệ thống phòng không đất đối không S-200 (SA-5) do Liên Xô phát triển đầu những năm 1960. Ảnh: special-ops.

Các báo cáo nói, một trong những hệ thống phòng không S-200 thời Liên Xô đã được lắp đặt khẩn cấp vào tháng 3 năm 1986 tại khu vực Abu Hadi, phía đông nam của căn cứ không quân Qardabiya.

S-200/NPO Almaz S-200 Angara/Vega/Dubna (định danh của NATO là SA-5 Gammon), là hệ thống tên lửa đất đối không được Liên Xô phát triển vào đầu những năm 1960 để bảo vệ các khu vực rộng lớn khỏi sự tấn công của máy bay ném bom hoặc máy bay chiến lược. 

leftcenterrightdel
S-200 từng được Quân đội Libya sử dụng đối phó với Hải quân Mỹ ngoài khơi bờ biển Libya. Ảnh: Pinterest. 

Mỗi tiểu đoàn S-200 có 6 bệ phóng tên lửa một đường ray với tên lửa dài 10,8 m và một radar điều khiển hỏa lực. 

Tầm bắn tối đa của tên lửa từ 150 - 300 km, tùy biến thể, có thể tiêu diệt mục tiêu bay với tốc độ tối đa lên tới Mach 4, độ cao hiệu quả của tên lửa là 300 m – 35.000 m. Mỗi tên lửa nặng hơn 7 tấn với đầu nổ 217 kg. Hệ thống có thể vận hành trong moi điều kiện thời tiết.

Theo các nguồn mở, Quân đội Libya từng trang bị 8 tiểu đoàn S-200.

Huy Anh