Ngày 6/3, truyền thông Nga dẫn thông tin từ trang web của Điện Elysee cho biết, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói với người dân Pháp rằng, ông quyết định mở cuộc thảo luận về việc sử dụng vũ khí hạt nhân của nước này để bảo vệ toàn bộ EU.

“Tôi đã quyết định bắt đầu một cuộc thảo luận mang tính chiến lược về chủ đề bảo vệ các đồng minh của chúng ta trên lục địa châu Âu bằng vũ khí hạt nhân. Nhưng bất kể điều gì xảy ra, quyết định sẽ luôn thuộc về Tổng thống nước Cộng hòa.”, ông Macron lưu ý.

Theo nhà lãnh đạo Pháp, đây sẽ là phản ứng trước lời kêu gọi lịch sử của Thủ tướng Đức tương lai Friedrich Merz, về việc dựa cả vào Paris chứ không chỉ vào Washington trong vấn đề răn đe hạt nhân.

Nhà lãnh đạo Pháp lưu ý, các bước đi quyết định sẽ được thực hiện tại Hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra ngày 6/3, bao gồm nhiều giải pháp do Pháp đề xuất.

“Các quốc gia có thể tăng chi tiêu quân sự và sẽ không tính vào thâm hụt ngân sách. Nguồn tài trợ chung trên quy mô lớn sẽ được phê duyệt cho việc mua và sản xuất đạn dược, xe tăng, vũ khí và các thiết bị tiên tiến nhất trong EU.”, ông Macron cho biết.

leftcenterrightdel
 Trong bài phát biểu trước quốc dân hôm 5/3, ông Macron đã kêu gọi tái vũ trang toàn châu Âu và cho biết, ông sẽ tham khảo các đồng minh EU về việc sử dụng khả năng răn đe hạt nhân của Pháp để bảo vệ châu lục trước các mối đe dọa từ Nga. Ảnh chụp màn hình, nguồn: France24.

Tờ Daily Telegraph của Anh nói, Pháp có thể triển khai máy bay chiến đấu có vũ khí hạt nhân ở Đức nếu Mỹ rút quân khỏi khu vực. Tin lưu ý, lực lượng răn đe hạt nhân của Pháp hiện đang độc lập với NATO, không giống như Anh, nước đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phòng thủ của liên minh.

Ông Macron cũng nhấn mạnh, Nga đã trở thành “mối đe dọa” đối với Pháp và toàn châu Âu.

Liên quan đến chủ đề này, tại cuộc họp đầu tiên của Nội các ngày 26/2, Tổng thống Mỹ Donapd Trump nhắc lại điều ông từng nói trước đó, trách nhiệm bảo đảm an ninh cho Ukraine nên thuộc về châu Âu.

Trước đó, ngày 12/2, phát biểu tại một cuộc họp của NATO ở Brussels, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói với các đồng minh rằng, họ sẽ phải hành động và đảm nhận trách nhiệm lớn hơn đối với an ninh của châu Âu. Ông Hegseth giải thích, những thực tế chiến lược khắc nghiệt, chẳng hạn như các vấn đề an ninh biên giới của Mỹ và các mối đe dọa từ các đối thủ ở châu Á, đã ngăn cản Mỹ tập trung chủ yếu vào an ninh của châu Âu.

Sau các chuyến thăm Washington, cả ông Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer đều bày tỏ nhất trí với quan điểm của ông Trump rằng, châu Âu phải làm nhiều hơn để bảo đảm an ninh cho châu lục.

leftcenterrightdel
 Tàu ngầm tấn công hạt nhân mới lớp Barracuda Suffren của Pháp. Nguồn: The Defense Post.

Ngày 4/3, AP dẫn lời ông Macron cho biết, ông sẵn sàng thảo luận về khả năng răn đe hạt nhân với các đồng minh châu Âu, sau khi người chiến thắng trong cuộc bầu cử ở Đức và gần như chắc chắn sẽ là Thủ tướng tiếp theo của nước này, Friedrich Merz, đã kêu gọi thảo luận về “chia sẻ hạt nhân” với Paris.

Pháp là cường quốc hạt nhân duy nhất trong Liên minh châu Âu. Ngài ra, Vương quốc Anh, thành viên NATO và cựu thành viên EU, cũng có vũ khí hạt nhân.

Mặc dù là thành viên NATO, Pháp vẫn duy trì lực lượng hạt nhân của mình một cách độc lập, hợp tác với chiến lược răn đe rộng hơn của EU.

Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ (FAS) ước tính, Mỹ và Nga sở hữu tổng cộng khoảng 88% tổng kho vũ khí hạt nhân của thế giới. Trung Quốc đứng thứ hai và Pháp đứng thứ tư với khoảng 290 đầu đạn hạt nhân. Theo FAE, Vương quốc Anh có khoảng 225 đầu đạn. FAS lưu ý, số lượng vũ khí chính xác mà mỗi quốc gia sở hữu là không rõ vì đây là bí mật quốc gia được giữ kín.

Kho vũ khí của Pháp bao gồm tên lửa đạn đạo được triển khai trên tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và tên lửa hành trình phóng từ trên không được trang bị trên máy bay ném bom tầm xa.

Văn Phong/Sputnik, AP