Ngày 31/10, nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc cho biết, Seoul đang xem xét thành lập một ủy ban liên ngành, với sự tham gia của các bộ Quốc phòng, Ngoại giao, Tài chính, Công nghiệp và Khoa học, để xúc tiến dự án phát triển và chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, điều mà Hàn Quốc ấp ủ từ lâu.

Trước đó, ngày 30/10, viết trên trang cá nhân, Tổng thống Mỹ Donald Trump, người vừa có chuyến thăm Hàn Quốc và tham dự một số sự kiện của Hội nghị Thượng đỉnh APEC, cho biết, liên minh quân sự Mỹ- Hàn đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và đây là cơ sở ông chấp thuận để Hàn Quốc sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

leftcenterrightdel
 Hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ tại Bảo tàng Gyeongju, tỉnh Gyeongsangbuk, ngày 29/10. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc.

“Tôi đã phê duyệt để Hàn Quốc có thể đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân thay cho các tàu ngầm diesel cũ kỹ và kém cơ động mà nước này hiện đang sở hữu.”, ông Trump tuyên bố, cho biết tàu ngầm hạt nhân của Hàn Quốc sẽ được đóng trên đất Mỹ, tại Xưởng đóng tàu Philadelphia.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc lập tức tuyên bố hoan nghênh quyết định của Tổng thống Mỹ Trump chấp thuận đề xuất đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hàn Quốc, đồng thời cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với Mỹ trong suốt quá trình này.

Liên quan đến chủ đề này, tại cuộc gặp thượng đỉnh Hàn – Mỹ ngày 29/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã đề nghị phía Mỹ cung cấp nhiên liệu hạt nhân cho tàu ngầm vũ trang thông thường của nước này, để đối phó với các mối đe dọa trong khu vực, điều sẽ giảm bớt gánh nặng hoạt động cho lực lượng Mỹ trong khu vực.

leftcenterrightdel
 Tàu ngầm hạt nhân lớp Los Angeles USS Springfield (SSN 761) của Hải quân Mỹ cập cảng Busan, Hàn Quốc ngày 23/2/2023. Ảnh: Adam Craft /U.S. Navy

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back nhấn mạnh nhu cầu nước này phải có tối thiểu 4 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Hàn Quốc dự kiến sẽ trở thành quốc gia thứ 8 trên thế giới sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, quá trình này dự kiến sẽ mất khoảng 10 năm.

Hiện trên thế giới chỉ có một số ít quốc gia có công nghệ đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Tháng 9/2021, Mỹ, Anh và Úc đạt được thỏa thuận hình thành quan hệ đối tác quân sự ba bên, một liên minh có tên AUKUS. Thỏa thuận cho phép Úc đóng ít nhất 8 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân với công nghệ của Mỹ và Anh.

Văn Phong/KBS, Yonhap