Vị Giáo hoàng người châu Mỹ thứ hai!
Lúc hơn 18h ngày 8/5, giờ Rome (hơn 23h giờ Việt Nam), Tòa thánh Vatican và truyền thông quốc tế đồng loạt đăng tải hình ảnh khói trắng bốc lên từ ống khói Nhà nguyện Sistine ở Thành Vatican, thông điệp truyền thống báo tin của Tòa thánh cho biết việc bầu Giáo hoàng mới đã thành công, khoảnh khắc mà không chỉ các tín đồ đạo Công giáo mong đợi.
Hàng chục ngàn người chờ trực tại Quảng trường Thánh Phêrô, bao gồm giới truyền thông, vỡ òa trước tin báo lịch sử, khởi đầu cho một ‘triều đại” mới của Giáo hội Công giáo.
    |
 |
Khói trắng bốc lên từ ống khói Nhà nguyện Sistine ở Thành Vatican báo tin việc bầu Giáo hoàng mới đã thành công. Nguồn: Vatican Media. |
    |
 |
Một người dân tại Quảng trường Thánh Phêrô bày tỏ cảm xúc khi chứng kiến khoảnh khắc khói trắng bay lên từ ống khói Nhà nguyện Sistine. Nguồn: Vatican Media. |
Đúng như kỳ vọng, bước sang ngày thứ hai của sự kiện Mật nghị bầu Giáo hoàng và qua nhiều vòng bầu cử, 133 Hồng y cử tri đã bầu ra được vị Giáo hoàng thứ 267 của Giáo hội Công giáo, Robert Francis Prevost- là vị Giáo hoàng người châu Mỹ thứ hai, ngay sau người tiền nhiệm Francis (tiếng La tinh /Tây Ban Nha/phiên âm: Franciscus/Francisco/Phanxicô).
    |
|
Tòa thánh Vatican công bố vị Giáo hoàng mới. Nguồn: Vatican Media. |
Sau khi thực hiện các nghi thức kết thúc Mật nghị bầu Giáo hoàng, Đức Hồng y trưởng đẳng phó tế Dominique Mamberti tiến ra trước ban công chính của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô tuyên bố, Mật viện đã bầu chọn được vị Giám mục Rome thứ 267.
“Tôi thông báo cho anh chị em một niềm vui lớn lao: chúng ta có Giáo hoàng!” Đức Hồng y đáng kính và đáng trọng, Franciscum, Hồng y của Giáo hội Rome thánh thiện, Robertum, đã chọn cho mình tông hiệu là Lêô XIV.”, Hồng y Mamberti công bố ngắn gọn.
    |
 |
Quảng trường Thánh Phêrô bên trong khuôn viên Thành Vatican, Rome. Nguồn: Vatican Media. |
    |
 |
Hàng ngàn tín đồ và người dân tại Quảng trường Thánh Phêrô chào đón tin Mật viện đã bầu được Giáo hoàng. Nguồn: Vatican Media. |
Ngày sau đó, Đức tân Giáo hoàng Leo XIV xuất hiện trước ban công chào và ban phép lành tông tòa đầu tiên cho thành Rome và toàn thế giới.
Việc bầu Giáo hoàng kế vị, trong bối cảnh tình hình thế giới bất ổn, với nhiều cuộc xung đột đẫm máu kéo dài.
Trước sự kiện Mật nghị, tại 12 phiên họp chung, Hồng y đoàn đã tập trung thảo luận về các vấn đề của Giáo hội và thế giới, trong đó đặc biệt suy tư về chân dung một vị tân Giáo hoàng thích hợp và cần thiết cho Giáo hội và thế giới.
Chân dung Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV
Đức tân Giáo Hoàng Robert Francis Prevost, vị Giáo hoàng thứ 267 trong lịch sử Giáo hội, đã chọn tước hiệu Lêô XIV. Ông là Giáo hoàng đầu tiên thuộc Dòng Thánh Augustinô, sinh ngày 14/9/1955 tại Chicago, bang Illinois, Mỹ.
Trước khi được bầu làm Giáo hoàng lúc 18h07’ chiều tối ngày 8/5, giờ Rome (23h07’, giờ Việt Nam), ông là Hồng y đẳng giám mục (1 trong 3 bậc của tước vị Hồng y là giám mục, linh mục và phó tế), Tổng trưởng Bộ Giám mục và Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về Châu Mỹ Latinh.
    |
 |
Hàng chục ngàn người tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô vào chiều ngày 8/5 để chờ khoảnh khắc Đức tân Giáo hoàng xuất hiện sau khi đắc cử. Nguồn: Vatican Media. |
Đức Tân Giáo hoàng sinh tại Bắc Mỹ nhưng từng hoạt động mục vụ lâu dài tại Nam Mỹ, đặc biệt là Peru.
Cha ông là Louis Marius Prevost, mang dòng máu Pháp - Ý, mẹ là Mildred Martínez, gốc Tây Ban Nha.
Ông theo học tại tiểu Chủng viện của Dòng Augustinô và sau đó tốt nghiệp Cử nhân Toán học và Triết học tại Đại học Villanova (1977). Cùng năm đó, ông gia nhập Dòng Thánh Augustinô (O.S.A.).
    |
|
Những hình ảnh đầu tiên của tân Giáo hoàng. Nguồn: Vatican Media. |
Ông tiếp tục học Thần học tại Catholic Theological Union, và năm 1982, được gửi đến Rome để học Giáo luật tại Đại học Giáo hoàng Thánh Tôma Aquino (Angelicum).
Ngày 19/6/1982, ông được thụ phong linh mục tại Nhà thờ Thánh Monica, do Đức ông Jean Jadot chủ sự.
    |
 |
Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV trên ban công chính Vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Nguồn: Vatican Media. |
    |
 |
Đức tân Giáo hoàng Leo XIV trước ban công chào và ban phép lành tông tòa đầu tiên cho tín hữu và người dân. Nguồn: Vatican Media. |
Ông nhận bằng Cử nhân Giáo luật (1984) và Tiến sĩ Giáo luật (1987), với luận án “Vai trò của Bề trên địa phương trong Dòng Thánh Augustinô”.
Từ năm 1985, ông hoạt động mục vụ tại Chulucanas, Peru, sau đó tại Trujillo, giữ nhiều vai trò quan trọng.
Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, ông trở về Chicago (2013) giữ vai trò Giám đốc đào tạo và Phó Tỉnh dòng.
    |
 |
Đức Giáo hoàng Francis lúc bấy giờ và Hồng y Robert Francis Prevost, cùng đến từ châu Mỹ, trong một sự kiện tôn giáo. Nguồn: Vatican Media. |
Ngày 3/11/2014, Đức Giáo hoàng Francis bổ nhiệm làm Giám quản Tông Tòa Giáo phận Chiclayo, Peru và Giám mục hiệu tòa Sufar.
Tháng 9/2015, ông được bổ nhiệm chính thức làm Giám mục Chiclayo, và năm 2018, được bầu làm Phó Chủ tịch thứ hai Hội đồng Giám mục Peru, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Văn hóa và Giáo dục và thành viên Hội đồng Kinh tế.
Sau khi được bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Giám mục, Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về Châu Mỹ Latinh và được nâng lên Tổng Giám mục, ngày 30/9/2023, ông được phong Hồng y.