Biện pháp cách ly được Chính phủ Nhật Bản thông qua tại buổi họp nội các hôm thứ Năm, 19/3, nhằm đối phó với dịch bệnh do Covid-19 gây ra.

38 quốc gia bao gồm tất cả 27 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), phải tự cách ly 2 tuần tại những địa điểm nhất định, ví dụ như nơi ở hoặc khách sạn.

Những người này cũng được yêu cầu không sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Biện pháp mới này sẽ có hiệu lực đến hết tháng 4.

leftcenterrightdel

Nhật Bản sẽ thực hiện cách ly những người đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc, trước mắt triển khai từ 9-31/3. Ảnh: NHK.

Trước đó, từ 9/3, Nhật Bản đã thực hiện cách ly những người đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc. 

Tin liên quan, Cơ quan Du lịch Quốc gia Nhật Bản cho biết, số du khách nước ngoài tới Nhật trong tháng 2 ước tính vào khoảng hơn 1,08 triệu lượt khách, giảm tới 58% so với cùng kỳ năm trước.

Hai thị trường có lượng du khách giảm sâu là Trung Quốc (97.200 người) và Hàn Quốc (143.900 người), giảm tới 88% và 80% so với tháng 2 năm ngoái.

Đây được coi là mức giảm kỷ lục.

PV (tổng hợp)