Nguyên mẫu phi thuyền chinh phục sao Hỏa Starship thứ năm của SpaceX (SN15) đã hạ cánh thành công trở lại bãi phóng Boca Chica, Nam Texas, Mỹ, sau khoảng 6 phút được phóng lên.

leftcenterrightdel
Nguyên mẫu phi thuyền Starship (SN15) bắt đầu rời khỏi mặt đất. Ảnh: SpaceX. 

SN15 bay lên bầu trời đạt độ cao khoảng 10km, tắt động cơ, trải qua quá trình rơi tự do, sau đó tái khởi động các động cơ để giảm tốc độ rơi, thực hiện cú tiếp đất thẳng đứng như tư thế khi được phóng lên.

leftcenterrightdel
 SN15 đang trong quá trình hạ cánh trở lại mặt đất. Ảnh: SpaceX. 

Đây là nguyên mẫu phi thuyền Starship thứ năm của SpaceX, được thiết kế tái sử dụng hướng đến mục tiêu đưa con người, cũng như vật tư hàng hóa lên Mặt trăng, sau đó là sao Hỏa.

leftcenterrightdel
SN15 ổn định trên bệ hạ cánh ở 6 phút 8 giây sau khi được phóng lên. Ảnh: SpaceX.  

Trong nỗ lực thử nghiệm khả năng hạ cánh trở lại Trái đất, bốn nguyên mẫu Starship trước đó, trong loạt hoạt động thử nghiệm từ cuối năm 2020, đều kết thúc bằng vụ nổ khi hoặc sau khi phi thuyền tiếp đất trong quá trình hạ cánh.

leftcenterrightdel
Video nguyên mẫu phi thuyền Starship (SN15) hạ cánh thành công. Nguồn: Pauloroberto/SpaceX. 

Theo SpaceX, SN15 có một số cải tiến so với nguyên mẫu trước đó, bao gồm các nâng cấp về phần cứng, hệ thống liên lạc và định vị, phần mềm và động cơ Raptor.

Huy Anh/CNN