Có bàn tay của đặc nhiệm nước ngoài
Ngày 22/3, đại diện của Ủy ban Điều tra Nga, bà Svetlana Petrenko, thông báo, vụ khủng bố xảy ra tại Crocus City Hall ở Moscow tròn một năm trước, được lên kế hoạch và tổ chức bởi các cơ quan đặc nhiệm của một “quốc gia không thân thiện” nhằm gây bất ổn tình hình tại Nga.
“Trên cơ sở các bằng chứng thu thập được, Cơ quan điều tra kết luận vụ khủng bố được lên kế hoạch và tổ chức bởi các cơ quan đặc nhiệm của một quốc gia không thân thiện, với mục đích gây bất ổn tình hình ở Nga. Để thực hiện vụ tấn công, các thành viên của tổ chức khủng bố quốc tế được huy động.”, bà Petrenko nói, cho biết, hiện Cơ quan điều tra hoàn tất quá trình điều tra đối với 19 bị cáo và hồ sơ sẽ được chuyển đến Tòa án.
    |
 |
Vụ tấn công khủng bố nhắm vào đám đông tại nhà hát Crocus City Hall, ngoai ô Moscow, ngày 22/3/2024. Ảnh: AP. |
    |
 |
Nạn nhân vụ tấn công được chuyển tới bệnh viện. Ảnh: RIA Novosti/ Maxim Blinov. |
Bà Petrenko tiết lộ, theo điều tra, 6 công dân từ Trung Á đã trực tiếp tham gia tổ chức vụ khủng bố, một số trong đó sử dụng bí danh.
Những người này đang ở nước ngoài và bị truy nã vắng mặt. Những đối tượng này tuyển dụng bốn kẻ thực hiện vụ tấn công và tổ chức đào tạo họ ở nước ngoài.
Vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Crocus ở Krasnogorsk ngoại ô Moscơ xảy ra vào ngày 22/3 năm ngoái. Những kẻ tấn công nổ súng vào những người trong tòa nhà và đốt cháy khán phòng khiến 145 người chết.
    |
|
Diễn biến vụ tấn công khủng bố tại Crocus City Hall ngày 22/3/2024. Nguồn: Reuters |
Hồi tháng 5 năm ngoái, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), Alexander Bortnikov, cho biết, hành động của những kẻ khủng bố được điều phối thông qua Internet bởi các thành viên của nhóm IS-K, nhánh của tổ chức Nhà nước hồi giáo tự xưng IS ở Afghanistan.
Giữa tháng 1, Chủ tịch Ủy ban điều tra Nga Alexander Bastrykin cho biết, cơ quan này đã buộc tội 27 người trong vụ tấn công khủng bố tại Nhà hát Crocus ở Moscow.
Một nghi phạm từng tấn công lực lượng Mỹ
Đầu tháng 3, Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố, Mohammad Sharifullah- kẻ được cho là người tổ chức vụ nổ ở sân bay Kabul 4 năm trước, bị lực lượng an ninh Mỹ bắt giữ, thừa nhận đã chỉ đạo một số thủ phạm của vụ tấn công khủng bố tại Nhà hát Crocus ở Moscow.
    |
 |
Hiện trường đổ nát sau vụ tấn công khủng bố. Nguồn: Ủy ban điều tra Nga/TASS. |
Trong bài phát biểu trước Quốc hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Sharifullah phải chịu trách nhiệm về cái chết của Quân đội Mỹ trong quá trình rút quân khỏi Afghanistan.
Thư kí báo chí Nhà Trắng Caroline Levitt sau đó bổ sung rằng, Sharifullah thừa nhận đã tấn công sân bay Pakistan, cũng như bị cáo buộc có liên quan đến các cuộc tấn công khác ở Nga và Iran.
    |
 |
Nhà hát Crocus City Hall cháy rụi sau vụ tấn công khủng bố gây hỏa hoạn. Ảnh: Sputnik. |
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Sharifullah thú nhận có liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại Nhà hát Crocus, Nga.
“Trong cuộc thẩm vấn của FBI, Sharifullah thừa nhận thay mặt cho IS-K. Y đã chia sẻ hướng dẫn về cách sử dụng súng trường tấn công Kalashnikov và các loại vũ khí khác với những kẻ tấn công tiềm năng. Sharifullah cũng thừa nhận rằng, hai trong số bốn chiến binh bị bắt giữ là những người mà hắn đã hướng dẫn trước đó.”, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết.