Ngày 9/4, truyền thông Nga dẫn thông cáo báo chí của Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố ngừng bắn nhân dịp lễ Phục Sinh.
“Theo quyết định của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, nhân dịp lễ Phục Sinh sắp tới, một lệnh ngừng bắn được tuyên bố từ 16h ngày 11/4 đến hết ngày 12/4.”, tuyên bố nói.
Tuyên bố nhấn mạnh, Moscow kỳ vọng Kyiv cũng sẽ noi gương, hành động như Nga bằng một lệnh ngừng bắn dịp lễ Phục Sinh.
    |
 |
| Tuyên bố ngừng bắn dịp lễ Phục Sinh của ông Putin đã được đăng tải trên trang web của Điện Kremlin, ngày 9/4. Ảnh: Alexander Kazakov/ VP báo chí Phủ Tổng thống Nga/TASS. |
Theo tuyên bố, Bộ trưởng Quốc phòng Nga A.R. Belousov và Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga - Tư lệnh Nhóm Lực lượng Liên hợp, Đại tướng V.V. Gerasimov, đã được lệnh ngừng các hành động thù địch trên mọi hướng trong thời gian ngừng bắn, tuyên bố cho biết; lưu ý, Quân đội Nga cũng được lệnh chuẩn bị sẵn sàng cho các hành động khiêu khích của đối phương trong thời gian này.
Nói với báo chí ngày 10/4, người phát ngôn của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov, cho biết, Moscow không thảo luận trước với các bên khác trong các cuộc đàm phán về Ukraine về việc tuyên bố ngừng bắn vào ngày 11-12/4 nhân dịp lễ Phục Sinh.
Tuy nhiên vào cuối tháng 3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng từng tuyên bố, Kyiv sẵn sàng cho một lệnh ngừng bắn nhân dịp lễ Phục sinh.
    |
 |
| Ông Zelensy nói, ông đã đề xuất một lệnh ngừng bắn trong dịp lễ Phục Sinh năm nay; nhấn mạnh, người dân cần một lễ Phục Sinh không có mối đe dọa và có những tiến triển thực sự hướng tới hòa bình. Nguồn: ZelenskyyUa. |
Nhắc lại chủ đề này, sáng sớm ngày 10/4, ông Zelensky cho biết, Ukraine đã nhiều lần tuyên bố rằng Kyiv “sẵn sàng cho các bước đi tương xứng”.
“Chúng tôi đã đề xuất một lệnh ngừng bắn trong dịp lễ Phục Sinh năm nay và sẽ hành động tương xứng với tình hình. Người dân cần một lễ Phục Sinh không có mối đe dọa và có những tiến triển thực sự hướng tới hòa bình, và Nga cũng có cơ hội không quay trở lại các cuộc tấn công sau lễ Phục Sinh.”, ông Zelensky tuyên bố.
Liên quan đến khả năng nối lại đàm phán giải quyết xung đột, ngày 9/4, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng, các cuộc tiếp xúc về vấn đề Ukraine vẫn duy trì, trong khi các nhà trung gian Mỹ bận rộn với những vấn đề khác.
    |
 |
| Tổng thống Ukraine Zelensky trong cuộc gặp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, Istanbul ngày 4/4. Nguồn: ZelenskyyUa. |
Trong khi đó, ngày 9/4, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan nói, Ankara cho rằng khoảng lặng hiện nay trong tiến trình đàm phán nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine sẽ không kéo dài và nước này sẵn sàng một lần nữa cung cấp địa điểm cho các cuộc đàm phán hòa bình, bất cứ lúc nào, nếu các bên yêu cầu.
Trước đó, một nguồn tin ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nói, Ankara vẫn tiếp tục liên lạc với Moscow và Kyiv, trong vai trò trung gian hòa giải xung đột ở Ukraine và cơ hội cho tiến trình đàm phán vẫn còn.
Nga và Ukraine trước đây đã tiến hành ba vòng đàm phán trực tiếp tại Istanbul. Kết quả là hai bên trao đổi tù binh. Ngoài ra, Nga cũng đã bàn giao cho Kyiv thi thể của các binh sĩ Ukraine bị thiệt mạng. Hai bên cũng trao đổi dự thảo các bản ghi nhớ về việc giải quyết xung đột.