Ngày 25/3, tuyên bố của Nhà Trắng cho biết, Mỹ và Ukraine đã nhất trí đảm bảo an toàn hàng hải, loại bỏ việc sử dụng vũ lực và ngăn chặn việc sử dụng tàu bè thương mại cho mục đích quân sự ở Biển Đen.

Tuyên bố được đưa ra sau các cuộc đàm phán kỹ thuật song phương giữa phái đoàn cấp cao hai nước từ 23-25/3 tại Riyadh, Ả Rập Xê Út, trên cơ sở nội dung các cuộc thảo luận giữa Tổng thống Donald J. Trump và Tổng thống Volodymyr Zelensky trước đó.

Tuyên bố cho biết, hai bên nhất trí rằng Mỹ duy trì cam kết hỗ trợ thực hiện trao đổi tù nhân chiến tranh, trả tự do cho dân thường bị giam giữ và hồi hương những trẻ em Ukraine bị cưỡng bức di tản.

Hai bên cũng nhất trí xây dựng các biện pháp thực hiện thỏa thuận giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky về việc ngừng bắn đối với các cơ sở năng lượng của Nga và Ukraine; tiếp tục nỗ lực hướng tới mục tiêu đạt được nền hòa bình lâu dài và bền vững.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh được cho là soái hạm Moskva- Hạm đội Biển Đen Nga trước khi chìm do bị trúng đạn ngày 14/4/2022/ Ua_industrial

Mỹ một lần nữa nhấn mạnh với các bên yêu cầu của Tổng thống Trump rằng việc giết chóc trong cuộc xung đột Nga-Ukraine phải chấm dứt, như một bước cần thiết để đạt được một giải pháp hòa bình lâu dài.

“Vì mục tiêu đó, Mỹ sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán giữa hai bên để đạt được một giải pháp hòa bình, phù hợp với các thỏa thuận đã đạt được tại Riyadh.”, tuyên bố nhấn mạnh.

Trong một tuyên bố trước đó cùng ngày, Nhà Trắng cũng đưa ra một tuyên bố về sự nhất trí của Mỹ và Nga, có nội dung tương tự về việc ngừng bắn đối với cơ sở hạ tầng năng lượng và bảo đảm an toàn hàng hải ở Biển Đen, như bước khởi đầu hướng tới ngừng bắn toàn diện.

Ngoài ra, tuyên bố nói rằng, Mỹ sẽ hỗ trợ khôi phục khả năng tiếp cận thị trường thế giới đối với hàng nông sản và phân bón của Nga, qua việc tăng cường khả năng tiếp cận các cảng biển và hệ thống thanh toán cho các giao dịch này.

Văn Phong/Whitehouse