Vũ khí không đối thủ!
Ngày 26/10, truyền thông Nga dẫn tuyên bố của Tổng thống nước này Vladimir Putin, trong cuộc họp với các chỉ huy của lực lượng liên hợp tham gia chiến dịch đặc biệt, cho biết, trong quá trình huấn luyện lực lượng tấn công chiến lược, Moscow đã hoàn tất các cuộc thử nghiệm quyết định đối với tên lửa hành trình hoạt động bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik
“Giờ đây, chúng ta đã hoàn tất các cuộc thử nghiệm quyết định. Vẫn còn rất nhiều việc cần làm để đưa những vũ khí tiên tiến này vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đó là yêu cầu rõ ràng. Tất cả các chi tiết quy định phải được đáp ứng. Tuy nhiên, chúng ta đã đạt mục tiêu chính.”, ông Putin nói, nhấn mạnh, thử nghiệm đã xác nhận độ tin cậy của lá chắn hạt nhân, điều củng cố rằng, lực lượng chiến lược Nga có khả năng đảm bảo an ninh quốc gia.
    |
 |
| Vụ thử được thực hiện ngày 21/10. Nguồn: Alexey Berezutski. |
Nhà lãnh đạo Nga cho biết, ông đã có báo cáo từ ngành công nghiệp cũng như những đánh giá của Bộ Quốc phòng về các cuộc thử nghiệm, mô tả Burevestnik là tên lửa hành trình tầm xa không giới hạn, một sản phẩm độc đáo, chưa từng có trên thế giới.
Ông Putin cũng thông báo, Nga đã thử nghiệm các mẫu vũ khí tiên tiến trong quá trình huấn luyện lực lượng hạt nhân.
    |
|
| Tướng Gerasimov báo cáo ông Putin về vụ thử tên lửa Burevestnik. Nguồn: TASS. |
“Tuần này, Lực lượng Vũ trang Nga đã tiến hành cuộc tập trận huấn luyện lực lượng tấn công chiến lược, trong đó đã hoàn thành phóng thử nghiệm tất cả các thành phần của lực lượng hạt nhân chiến lược Liên bang Nga, cũng như thử nghiệm các mẫu vũ khí tiên tiến.”, ông Putin thông báo.
Nguyên thủ quốc gia Nga lưu ý, tính hiện đại trong năng lực răn đe hạt nhân của Nga đang ở mức cao nhất: “Tính hiện đại trong lực lượng vũ trang của chúng ta, hay đúng hơn là trong năng lực răn đe hạt nhân của chúng ta, đang ở mức cao nhất. Sẽ không ngoa khi nói rằng ít nhất thì trình độ này cũng cao hơn tất cả các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân”.
Tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga, tiết lộ, trong cuộc thử nghiệm hôm 21/10, tên lửa hành trình Burevestnik của Nga với tầm bay không giới hạn, đã bay xa 14.000 km và ở trên không trong khoảng 15 giờ.
Ông Gerasimov lưu ý, các con số trên chưa phải là giới hạn của tên lửa; đồng thời nhấn mạnh, cuộc thử nghiệm đã xác thực khả năng cao của tên lửa trong việc vượt qua các hệ thống chống tên lửa và phòng không.
Dự án tối mật!
Vào tháng 3/2018, Tổng thống Nga Putin lần đầu tiên tiết lộ một số vũ khí răn đe chiến lược mới của nước này, được mô tả là vũ khí “Ngày tận thế”, trong đó có 2 vũ khí đều chạy bằng năng lượng hạt nhân là ngư lôi Poseidon và tên lửa hành trình Burevestnik mà NATO gọi là SSC-X-9 Skyfall. Mục tiêu của nó là đánh bại các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.
Là dự án tối mật, các thông tin về dự án Burevestnik hầu như không được tiết lộ. Theo Nezavisimaya Gazeta, Burevestnik là tên lửa nhiệt hạt nhân với động cơ tăng áp nhiên liệu rắn. Chiều dài của tên lửa là 12 m khi phóng và 9 m khi đang bay. Mũi có hình dạng hình elip 1 x 1,5 m.
Theo truyền thông Nga, Burevestnik, một loại tên lửa hành trình Tomahawk của Nga, đã thử nghiệm thành công vào tháng 1/2019, có phạm vi di chuyển cũng như khả năng cơ động “không giới hạn” và có thể vượt qua mọi biện pháp phòng thủ đã biết.
    |
 |
| Cơ sở sản xuất tên lửa Burevestnik. Ảnh: RT. |
Tờ Diplomat, Mỹ trích dẫn các nguồn của chính phủ lưu ý rằng “không có quốc gia nào cho đến nay” đã triển khai một tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân do “những thách thức kỹ thuật” và các vấn đề an toàn. Nếu được triển khai thành công, Burevestnik sẽ thực sự là chưa từng có, do các tính năng và khả năng của nó.
Mathieu Boulègue, một nhà nghiên cứu về chương trình Nga và Eurasia tại Viện các vấn đề quốc tế Hoàng gia Anh Chatham House, nhấn mạnh, phát triển tên lửa hành trình nhiên liệu hạt nhân, rủi ro và rất nguy hiểm, như một sự cố tên lửa bí mật ở Nga vào năm 2020 đã cho thấy, bởi vì nó rất không ổn định; chưa kể kỹ thuật phức tạp và chi phí tốn kém. Đây là lý do một vũ khí tương tự của quân đội Mỹ vào đầu những năm 1960, đã bị hủy bỏ.
    |
|
| Video giới thiệu tên lửa Burevestnik của Nga. Nguồn: Pravda. |
Trong khi đó, phát biểu trên tờ Wired, Jeffrey Lewis- Giám đốc Chương trình không phổ biến vũ khí hạt nhân Đông Á tại Viện nghiên cứu quốc tế Middlebury ở California, Mỹ, bày tỏ, vũ khí dạng Burevestnik của Nga không lạ gì với Mỹ, tuy nhiên nước này đã hủy bỏ dự án từ nhiều thập kỷ trước bởi xét thấy không nên làm.
“Một tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân là một ý tưởng kỳ quặc. Mỹ từ lâu đã từ chối và coi nó như một cơn ác mộng về kỹ thuật, chiến lược và môi trường.”, Jeffrey Lewis nói.
    |
 |
| Tên lửa Burevestnik, dự án vũ khí tối mật của Nga, tại cơ sở sản xuất. Ảnh: Piotr734668. |
Với việc coi đây là một vũ khí rủi ro, “khủng khiếp” và tốn kém, Mỹ từng kêu gọi Nga đóng dự án tên lửa Burevestnik, cùng với dự án ngư lôi Poseidon, vốn cũng được mệnh danh là vũ khí “Ngày tận thế”.
Đáp lại, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính trị- Quân sự MGIMO, Nga, Alexei Podberezkin nói rằng, Mỹ đang có những lo lắng.
“Liên quan đến các hệ thống vũ khí mới, bao gồm Burevestnik, đây là những hệ thống thay đổi cán cân chiến lược khá rõ nét. Chúng làm mất giá trị nhiều chương trình của Mỹ liên quan đến nỗ lực tiến hành cuộc tấn công đầu tiên. Trong hệ thống Burevestnik, tên lửa có tầm bắn không giới hạn, nghĩa là, nó có thể bay từ bất kỳ hướng chiến lược nào. Và điều này có nghĩa là các hệ thống phòng không và tên lửa do Mỹ tạo ra trong 25 năm qua và đã tiêu tốn hàng chục tỷ đô la đang mất đi giá trị của mình.”, ông Podberezkin nhận định.