Vũ khí tiên tiên mới của Nga!
Ngày 23/6, phát biểu trước những sinh viên tốt nghiệp các trường đại học quân sự, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, nước này bắt đầu triển khai sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa tầm trung- xa (IRBM) mới nhất Oreshnik.
“Chúng ta đang tiến hành triển khai sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa tầm trung mới nhất Oreshnik, vốn đã chứng minh được khả năng trong điều kiện thực chiến.”, ông Putin nói, cho biết, Lực lượng tên lửa chiến lược sẽ nhận được các hệ thống hiện đại này.
Việc đưa tên lửa mới vào biên chế đánh dấu bước ngoặt về năng lực của lực lượng tên lửa đạn đạo của Nga, trước đây chỉ bao gồm các hệ thống Iskander-M tầm ngắn và các hệ thống liên lục địa như Sarmat.
    |
 |
Nga lần đầu tiên phóng thử IRBM Oreshnik ngày 21/11/2024 nhắm vào các mục tiêu của Ukraine/ @vladimirputiniu |
Quyết định đưa vào sản xuất hàng loạt IRBM Oreshnik sau khi ngày 21/11/2024, Nga thực hiện thành công vụ thử tên lửa này nhắm vào nhà máy quốc phòng Yuzhmash của Ukraine ở Dnepropetrovsk.
Liên quan đến vụ phóng, nguồn tin trích dẫn Tổng cục Tình báo quân đội Ukraine (HUR) cho biết, thời gian bay của tên lửa Oreshnik từ thời điểm phóng ở khu vực Astrakhan, tây nam Nga đến khi chạm đích ở thành phố Dnipro là 15 phút.
Tên lửa được trang bị 6 đầu đạn, mỗi đầu đạn được trang bị 6 đầu đạn con. Phần cuối của quỹ đạo đạt tốc độ cao hơn Mach 11 (khoảng 13.600 km/h).
    |
|
Mô phỏng hoạt động của IRBM Oreshnik. Nguồn: RussiaNews. |
Cùng ngày 21/11/2024, Cơ quan tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine đã công bố một đánh giá tình báo về năng lực sản xuất của ngành công nghiệp Nga, ước tính rằng, Moscow sẽ có thể sản xuất tới 25 tên lửa Oreshnik mỗi tháng, tương đương với sản lượng 300 tên lửa mỗi năm.
Oreshnik có khả năng gì đặc biệt?
Oreshnik là một vũ khí bí mật của Nga. Các thông tin về tên lửa này khá ít ỏi.
Phát biểu tại Diễn đàn Công nghệ Tương lai vào cuối tháng 2, ông Putin tiết lộ, cũng như hệ thống Avangard, tên lửa Oreshnik là kết quả công trình nghiên cứu của các nhà khoa học nhằm tạo ra vật liệu mới.
    |
 |
Một số thông số của IRBM Oreshnik. Nguồn: RIA Novosti/Sputnik. |
“Cả thế giới đang bàn tán về Oreshnik. Tên lửa được làm bằng vật liệu gì? Nhiệt độ trên đầu đạn tương ứng với nhiệt độ trên bề mặt Mặt trời.”, ông Putin bật mí, lưu ý, đó là kết quả của quá trình nghiên cứu những vật liệu mới.
Theo tạp chí quân sự Militarywatch, Oreshnik ước tính có tầm bắn 4.000km và mang nhiều đầu đạn có thể tái lập trình mục tiêu độc lập. Các phương tiện này có thể mang theo đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường.
Trong vụ thử tên lửa Oreshnik ngày 21/11/2024 chống lại các mục tiêu của Ukraine, Tổng thống Nga cho biết, các cuộc thử nghiệm đã thành công và mục tiêu vụ phóng đã đạt được. Tên lửa đạt tốc độ 10 lần tốc độ âm thanh (Mach 10).
Một ngày sau vụ thử Oreshnik, đại tướng Sergei Karakaev- Tổng Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Nga, cho biết, tổ hợp Oreshnik- vốn trước đó thế giới chưa từng biết đến, có thể tấn công các mục tiêu trên khắp châu Âu.
    |
 |
IRBM Oreshnik được cho là một biến thể của IRBM RS-26. Nguồn: @warintel4u. |
“Dựa trên nhiệm vụ được giao và phạm vi hoạt động của loại vũ khí này, nó có thể tấn công các mục tiêu trên khắp châu Âu, điều này giúp nó khác biệt so với các loại vũ khí chính xác tầm xa khác.”, tướng Karakaev nói, nhấn mạnh, thiết bị chiến đấu của tên lửa cho phép vượt qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có và trong tương lai một cách đáng tin cậy.
Theo Tổng Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Nga, Oreshnik là IRBM mới nhất của nước này và hiện không có vũ khí tương tự trên thế giới, xét về đặc điểm.
Nói về vụ thử tên lửa Oreshnik, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lần đầu tiên trong điều kiện chiến đấu, một IRBM trong thiết bị siêu thanh không có hạt nhân Oreshnik đã được sử dụng thành công.
Sau vụ thử, Phó Thư ký báo chí Lầu Năm Góc khi đó, bà Sabrina Singh, mô tả, Oreshnik là một biến thể của tên lửa đạn đạo RS-26 của Nga. RS-26 là tên lửa nhiên liệu rắn nặng 40 tấn, nằm giữa tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM) và tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).
    |
|
Đòn tấn công của IRBM Oreshnik. Nguồn: RussiaNews. |
Tùy thuộc vào góc bắn, RS-26 có thể bay xa tới 5.500km.
Militarywatch đánh giá rằng, sự kết hợp giữa tầm bắn, độ chính xác và khả năng xuyên phá tiên tiến của Oreshnik đã gây ra những lo ngại đáng kể cho phương Tây.
Ngay sau khi ra mắt và lần đầu tiên sử dụng trong chiến đấu, Đại sứ Nga tại Vương quốc Anh Andrey Kelin tuyên bố, hệ thống này đã có tác động đáng kể đến chính sách của Anh đối với Moscow, buộc London phải có cách tiếp cận thận trọng hơn đối với việc hỗ trợ các cuộc tấn công sâu của Ukraine vào các mục tiêu của Nga.
Không thể đánh chặn!
Sau cuộc tấn công ngày 21/11/2024 nhắm vào các mục tiêu Ukraine, ông Putin lưu ý, Nga đang thử nghiệm một số hệ thống tương tự như Oreshnik mà trên thế giới hiện chưa có hệ thống nào tương tự.
Theo nhà lãnh đạo Nga, trong trường hợp sử dụng nhóm, đòn tấn công bằng tên lửa như vậy có thể sánh với việc sử dụng vũ khí hạt nhân.
    |
 |
Nga nói tên lửa Oreshnik không thể đánh chặn. Ảnh: Sputnik. |
Từ hiệu quả và dữ liệu vụ thử trong môi trường thực chiến ngày 21/11/2024, ông Putin lưu ý, các hệ thống phòng không hiện đại của phương Tây không đánh chặn được tên lửa Oreshnik.
“Ngày nay không có phương tiện nào để chống lại những loại vũ khí như vậy. Tên lửa tấn công các mục tiêu với tốc độ Mach 10, tức 2,5-3km/giây. Các hệ thống phòng không hiện đại hiện có trên thế giới và các hệ thống phòng thủ tên lửa do Mỹ ở châu Âu tạo ra đều không đánh chặn được các tên lửa như vậy.”, ông Putin nói.
Trong một bài báo đăng tải giữa tháng 5, tờ National Interest cũng cho rằng, các nước phương Tây không có biện pháp phòng thủ nghiêm túc nào chống lại tên lửa Oreshnik của Nga.
Theo National Interest, vũ khí duy nhất ở phương Tây có thể đánh chặn Oreshnik là hệ thống phòng không THAAD của Mỹ, thế nhưng qua cuộc xung đột ở Trung Đông đã chứng tỏ rằng hệ thống này không đủ sức đánh chặn ngay cả tên lửa siêu thanh của lực lượng Houthis ở Yemen.
    |
 |
Một vụ tấn công tên lửa của Nga vào một cơ sở công nghiệp của Ukraine ở TP Dnipro, tỉnh Dnipropetrovsk, ngày 21/11. Nguồn: Cơ quan tình trạng khẩn cấp Ukraine. |
“Vũ khí siêu thanh của Nga tất nhiên tiên tiến hơn hẳn so với tên lửa của Houthis.”, tác giả bài báo lưu ý.
Theo truyền thông Nga, tên lửa Oreshnik có thể bay tới trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ trong chưa đầy 20 phút, nếu được phóng từ bãi thử Kapustin Yar của Nga.
Tên lửa đạt tốc độ tới 3 km/s và tạo ra cú va chạm có sức công phá với năng lượng giải phóng gần bằng nhiệt độ bề mặt Mặt Trời tại thời điểm phát nổ.
Tên lửa cũng có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân, điều sẽ mang đến sự hủy diệt chắc chắn cho bất kỳ ai đe dọa nước Nga và nhân dân Nga.