Theo Sputnik, quá trình thử nghiệm hệ thống tên lửa phòng không S-300V4 nâng cấp đã hoàn tất. Kết quả thử nghiệm, trong đó mới nhất tại cuộc tập trận Kavkaz-2020, cho thấy, nó có khả năng bắn trúng mọi phương tiện tấn công từ trên không và trên vũ trụ tiên tiến hiện nay và có triển vọng sẽ được chế tạo trong tương lai, ở tầm bắn tới 400 km.

leftcenterrightdel
 Hệ thống tên lửa phòng không S-300V4. Ảnh: Russiadefence.

Khả năng này của S-300V nhờ loại đầu đạn mới được chế tạo đặc biệt, có tốc độ siêu thanh.

Trước đó, đầu tháng 9/2016, TASS dẫn lời đại diện nhà sản xuất vũ khí phòng không của Nga - Almaz-Antey Concern tiết lộ, Hệ thống phòng thủ tên lửa phòng không S-300V4 sẽ được trang bị 3 loại tên lửa siêu thanh, gồm cỡ nhỏ 9M83M, cỡ trung 9M82M, tầm bắn lên tới 200km và cỡ lớn 9M82MD, tầm bắn 400km. 

leftcenterrightdel
Tên lửa mới trang bị cho S-300V4, 9M82MD có khả năng bắn trúng mọi phương tiện tấn công từ trên không và trên vũ trụ tiên tiến hiện nay cũng như triển vọng sẽ được chế tạo trong tương lai, ở tầm bắn tới 400 km.  Ảnh: Russiadefence.   

Riêng tên lửa 9M82MD được thiết kế để đánh chặn các mục tiêu khí động học trong phạm vi 400 km, cũng như các loại mục tiêu đạn đạo chính, bao gồm đầu đạn của tên lửa đạn đạo tầm trung bay với tốc độ lên tới 4.500 m/s.

leftcenterrightdel
 Với tầm bắn 400 km, tên lửa đánh chặn thế hệ mới 9M82MD của S-300V4 sẽ không hề thua kém tên lửa 40N6 của S-400. Ảnh: Topwa.

Đại diện của Almaz-Antey cho biết hiệu quả của một loại đầu đạn như vậy cao hơn "gấp 5 hoặc 6 lần" so với loại "cổ điển".

S-300V4 là phiên bản nâng cấp mới nhất từ S-300VM Antey 2500, chính thức đi vào phục vụ trong quân đội Nga từ năm 2014. Với việc trang bị loại tên lửa đánh chặn thế hệ mới 9M82MD, tầm bắn 400 km, S-300V4 sẽ không hề thua kém tên lửa 40N6 của S-400.

Huy Anh