Nga đang xúc tiến thử nghiệm sơ bộ đối với mẫu đầu đạn nổ phân mảnh dẫn đường có điều khiển cho pháo 152 mm mang tên 3OF95.

Hoạt động thử nghiệm sẽ được thực hiện tại bãi thử Nizhny Novgorod, với việc sử dụng các xe pháo kéo Msta-B và D-20, cũng như các bệ pháo tự hành Akatsiya và Msta-S.

leftcenterrightdel
Đạn pháo Krasnopol-D theo truyền thông, có tầm bắn lên tới 43 km. Ảnh: Vitaly V.Kuzmin.

Loại đạn mới sẽ nhận được một số biến thể của đầu phóng, cũng như các hệ thống định vị vệ tinh và quán tính.

Ngành công nghiệp quốc phòng Nga hiện đang nhắm đến mục tiêu tạo ra cả một dòng các đầu đạn có dẫn đường với độ chính xác cao có tầm bắn xa hơn, bao gồm cả việc sử dụng như một phần của tổ hợp Coalition-SV.

leftcenterrightdel
Siêu pháo tự hành Coalition-SV do Nga sản xuất. Ảnh: Goodfon.com

Trước đó, truyền thông Nga đã đưa tin về loại đạn Krasnopol-D có tầm bắn lên tới 43 km, sử dụng cho các bệ pháo tự hành. Đây là loại đạn pháo dẫn đường bằng laser bán hoạt tính, được thiết kế để tiêu diệt xe bọc thép, trận địa bệ phóng tên lửa, hệ thống pháo tự hành (SP), trung tâm chỉ huy, công sự phòng thủ và hạ tầng quân sự,..

Loại đạn này đã được “thử lửa” ở chiến trường Syria trong các nỗ lực chống khủng bố.

Huy Anh/Sputnik