Trong phát biểu thường lệ buổi tối vào ngày 19/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, tân Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Rustem Umerov đã đưa ra lời đề nghị cuộc gặp các nhà đàm phán Nga vào tuần tới.

“Mọi biện pháp cần phải được thực hiện để đạt được lệnh ngừng bắn. Phía Nga nên ngừng ‘trốn tránh’ đưa ra quyết định.”, ông Zelensky nói, đồng thời một lần nữa nhắc rằng, ông sẵn sàng một cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Putin.

Không có phản hồi ngay lập tức từ phía Nga.

Ông Umerov, Bộ trưởng Quốc phòng mãn nhiệm đã được ông Zelensky bổ nhiệm giữ chức Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia ngày 18/7, trong cuộc cải tổ Nội các, và được giao nhiệm vụ thúc đẩy các cuộc đàm phán với Nga.

leftcenterrightdel
 Ông Rustem Umerov- Trưởng đoàn đàm phán Ukraine- người khi đó là Bộ trưởng Quốc phòng, tiếp xúc báo chí sau cuộc họp ba bên Ukraine- Nga- Thổ Nhĩ kỳ tại Istanbul, ngày 16/5. Ảnh: Arif Hudaverdi Yaman/ Anadolu/Getty.

Ông Umerov đã dẫn đầu phái đoàn Ukraine trong hai vòng đàm phán trước đó vào giữa tháng 5 và đầu tháng 6 tại Thổ Nhĩ Kỳ, sau hơn 3 năm đàm phán gián đoạn, tuy vậy, kết quả hai bên chỉ đạt được một số thỏa thuận trao đổi tù nhân và hài cốt binh lính.

Đã có sự thay đổi “chiến thuật” từ phía Mỹ trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, sau khi Tổng thống  Donald Trump, người ban đầu có vẻ áp dụng cách tiếp cận hòa giải với Nga sau khi nhậm chức, đã tăng cường áp lực lên Moscow.

Ngày 14/7, ông Trump đã đặt ra thời hạn 50 ngày để Moscow đạt được lệnh ngừng bắn ở Ukraine hoặc phải đối mặt với mức thuế quan 100% và viễn cảnh các lệnh trừng phạt thứ cấp được áp dụng đối với các quốc gia mua dầu của Nga.

Ông Trump cũng tuyên bố Washington sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí mới cho Kyiv thông qua NATO, tổ chức sẽ chịu trách nhiệm thanh toán và phân phối vũ khí.

leftcenterrightdel
 Một tòa nhà dân cư ở Odessa, Ukraine bị hư hại trong cuộc tấn công của Nga đêm 19/7. Ảnh: BQP Ukraine/ZelenskyyUa.

Ngày 17/7, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, cho biết, Nga sẽ không chấp nhận “sự tống tiền” từ tối hậu thư trừng phạt của Washington, đồng thời cho rằng, quyết định nối lại việc cung cấp vũ khí là một tín hiệu gửi tới Ukraine để “từ bỏ tiến trình hòa bình”.

Kyiv đã đề xuất vòng đàm phán mới với Moscow sau khi lực lượng Nga tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) quy mô lớn vào thành phố cảng Odesa trên bờ Biển Đen của Ukraine vào sáng sớm 19/7, khiến ít nhất một cư dân thiệt mạng và 6 người khác bị thương, theo ông Zelensky.

leftcenterrightdel
 Cuộc đàm phán Nga- Ukraine ngày 16/5 do phía Thổ Nhĩ Kỳ chủ trì. Nguồn: Sputnik.

Thông tin trên trang cá nhân ngày 19/7, Tổng thống Ukraine cho biết, Nga đã phóng hơn 30 tên lửa và 300 drone trong cuộc tấn công đêm trước đó nhắm vào các mục tiêu tại 10 khu vực của đất nước.

Trong khi đó, Nga đã phải tạm dừng các chuyến tàu trong khoảng 4 giờ vào đêm 19/7 ở tỉnh Rostov tây nam đất nước, khi nơi này bị tấn công bởi drone của Ukraine, khiến một công nhân đường sắt bị thương.

leftcenterrightdel
 Cuộc đàm phán ba bên Nga- Ukraine- Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/5 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Sputnik.

Hôm 19/7, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết, hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 3 drone đang trên đường tiếp cận thành phố.

Cơ quan giám sát hàng không Nga Rosaviatsia cho biết, 2 sân bay quốc tế ở Moscow là Vnukovo và Domodedovo, đã tạm dừng các chuyến bay đến và đi vì lý do an toàn, nhưng sau đó đã hoạt động trở lại.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hệ thống phòng không của họ đã vô hiệu hóa 27 drone của Ukraine từ 15h-19h ngày 19/7, giờ Moscow.

Hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine từ tháng 2/2022 đã dẫn đến cuộc xung đột đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ II, với ước tính có 1,2 triệu người thương vong.

Văn Phong/Aljazeera