Trao đổi tù binh lớn nhất từ trước đến nay

Trong cuộc họp báo chiều ngày 2/6 của phái đoàn Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi kết thúc vòng 2 cuộc đàm phán hòa bình với phái đoàn Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Umerov cho biết, Moscow và Kyiv đã nhất trí trao đổi tù nhân quy mô lớn và trao trả 6.000 thi thể binh sĩ đã hy sinh cho mỗi bên, là con số lớn nhất kể từ khi bùng nổ cuộc chiến tháng 2/2022.

Theo đó, hai bên đã nhất trí trao đổi tất cả tù binh chiến tranh bị bệnh nặng, bị thương và binh sĩ trẻ dưới 25 tuổi.

Phía Ukraine lưu ý, Moscow vẫn tiếp tục bác bỏ ý tưởng ngừng bắn vô điều kiện.

Trong cuộc gặp, phái đoàn Nga đã trao cho phía Ukaine biên bản ghi nhớ về đề xuất của Moscow nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn lâu dài.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine, Tykhyi cho biết, Kyiv sẽ sẵn sàng quyết định hướng đi tiếp theo sau khi nghiên cứu bản ghi nhớ của Nga mà nước này nhận được trong cuộc gặp.

leftcenterrightdel
 Cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn 1.000 đổi 1.000 diễn ra ngày 25/5 giữa Nga và Ukraine. Ảnh: AFP.

Ông Tykhyi nhấn mạnh, kết quả lớn nhất của các cuộc đàm phán ở Istanbul là về mặt nhân đạo và thỏa thuận trao đổi tù binh.

Việc trao đổi tù binh dường như là kênh ngoại giao thực sự có hiệu quả giữa Nga và Ukraine.

Trong vòng đàm phán đầu tiên ngày 16/5, hai bên đã có cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn, 1.000 đổi 1.000

Trong cuộc họp báo của phái đoàn Nga tại Istanbul, Trưởng đoàn đàm phán Vladimir Medinsky cho biết, hai bên sẽ trao đổi các chiến binh dưới 25 tuổi theo công thức “tất cả đổi tất cả”, với số lượng không dưới 1.000 người mỗi bên, là cuộc trao đổi tù binh lớn nhất từng diễn ra giữa hai nước.

Nga cũng sẽ đơn phương chuyển 6.000 thi thể đông lạnh của các binh sĩ Ukraine cho Kyiv.

Ukraine đề nghị cuộc gặp thượng đỉnh!

Trong cuộc họp báo ở Istanbul, cùng với đề xuất tổ chức một cuộc họp mới với Nga vào cuối tháng 6 để đạt được tiến triển, phái đoàn Ukraine đã đưa ra một số tuyên bố quan trọng, trong đó nhấn mạnh, Kyiv tin rằng, mọi vấn đề quan trọng trong các cuộc đàm phán chỉ có thể được giải quyết ở cấp độ nguyên thủ quốc gia.

Phía Ukraine cũng tuyên bố, không thể phản ứng ngay với các đề xuất của Nga tại Istanbul vì Kyiv chỉ mới nhận được biên bản ghi nhớ vào ngày 2/6, trong khi Kyiv đã chuyển trước cho Moscow văn bản tương tự.

leftcenterrightdel
 Phái đoàn Nga trong vòng đàm phán đầu tiên ngày 16/5. Ảnh: Sputnik / Ramil Sitdikov.

Theo trợ lý Tổng thống Ukraine Andriy Yermak, các nhà đàm phán nước này cũng đã trao cho phía Nga danh sách những đứa trẻ bị Moscow “trục xuất bất hợp pháp”, cưỡng bức di dời tại các vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng trong cuộc xung đột và yêu cầu chúng phải được hồi hương.

Mô tả cuộc đàm phán ngày 2/6 mặc dù khá ngắn, Tổng thống nước chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã ca ngợi cuộc gặp là “tuyệt vời”, đồng thời đề cập đến việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình với các ông Putin, Zelensky và Trump trong tương lai.

Phía Nga đề xuất gì?

Theo truyền thông Nga, bản ghi nhớ của nước này trong cuộc đàm phán với Ukraine đề xuất Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ rút khỏi 4 vùng lãnh thổ Donetsk (DNR), Luhansk (LNR), Zaporizhia và Kherson mà Moscow đang kiểm soát.

“Công nhận hợp pháp quốc tế đối với việc Crimea, LNR, DNR, Zaporizhia và Kherson gia nhập Liên bang Nga; rút toàn bộ các đơn vị Lực lượng vũ trang Ukraine và các đội hình bán quân sự khác của Ukraine khỏi lãnh thổ của họ.”, điều kiện của Nga nêu rõ.

Bản ghi nhớ của Nga cũng đề xuất Ukraine sẽ thiết lập quân số tối đa của Lực lượng vũ trang.

“Thiết lập số lượng tối đa Lực lượng vũ trang Ukraine và các đội hình quân sự khác, số lượng vũ khí và trang thiết bị quân sự tối đa và các đặc điểm được phép của chúng; giải tán các đội hình dân tộc chủ nghĩa Ukraine trong Lực lượng vũ trang và Vệ binh quốc gia Ukraine.”, văn bản ghi nhớ của Nga viết.

leftcenterrightdel
 Báo chí bên ngoài cung điện Ciragan ở Istanbul, nơi diễn ra cuộc đàm phán vòng 2 Nga- Ukraine. Ảnh: Sputnik / Kirill Zykov.

Nga cũng kêu gọi cấm các quốc gia thứ ba hoạt động quân sự trên lãnh thổ Ukraine: “... cấm mọi hoạt động quân sự của các quốc gia thứ ba trên lãnh thổ Ukraine và cấm triển khai các đội hình vũ trang, căn cứ quân sự và cơ sở hạ tầng quân sự của nước ngoài tại đó;

Ngoài ra,... loại trừ sự hiện diện quân sự của các quốc gia thứ ba trên lãnh thổ Ukraine, chấm dứt sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài vào các hoạt động quân sự bên phía Ukraine; đảm bảo Ukraine từ bỏ các hoạt động phá hoại và lật đổ chống Liên bang Nga và công dân Nga.

Theo phái đoàn Nga, vòng đàm phán thứ hai giữa phái đoàn Nga và Ukraine chiều ngày 2/6 tại Istanbul kết thúc sau khi kéo dài hơn một giờ.

Văn Phong/Aljazeera, Sputnik