Tiết lộ điều kiện của Ukraine
Ngày 2/6, truyền thông Nga đưa tin, các quan chức cấp cao nước này và Ukraine sẽ gặp nhau hôm nay tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, trong vòng đàm phán hòa bình thứ hai.
Cuộc đàm phán dự kiến sẽ bắt đầu vào 13h, giờ địa phương (17h, giờ Việt Nam) tại Cung điện Ciragan.
Vòng đàm phán đầu tiên diễn ra ngày 16/5, cũng tại Istanbul, theo đề xuất của Tổng thống Nga Putin, kết quả đã thúc đẩy cuộc trao đổi tù binh lớn nhất, 1.000 đổi 1.000, kể từ đầu cuộc chiến.
    |
 |
Cung điện Ciragan ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, nơi diễn ra cuộc đàm phán. Ảnh: Sputnik. |
Hai bên đã trao đổi các đề xuất liên quan đến lệnh ngừng bắn tiềm năng và nhất trí tiếp tục đối thoại.
Trong vòng đàm phán này, thành phần phái đoàn Nga giống như vòng trước, do Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu, cùng với các thành viên khác gồm Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin, Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo - Bộ Tổng Tham mưu lực lượng vũ trang Nga Igor Kostyukov và Thứ trưởng Quốc phòng Alexander Fomin.
Phái đoàn Ukraine sẽ vẫn do Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov dẫn đầu.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko cho biết, trong vòng đàm phán này, phía Nga sẽ trình bảy bản ghi nhớ của mình, trong đó cũng sẽ phản ánh những vấn đề liên quan đến các điều kiện về lệnh ngừng bắn có thể diễn ra.
    |
 |
Phái đoàn Nga trong vòng đàm phán đầu tiên ngày 16/5. Ảnh: Sputnik / Ramil Sitdikov. |
Ngày 1/6, Trưởng đoàn đàm phán Nga, Medinsky, tiết lộ, trước khi đến Istanbul, phía Nga đã nhận được bản ghi nhớ về việc giải quyết hòa bình từ Ukraine, được trình bày bằng tiếng Ukraine và tiếng Anh.
Trong văn bản Ukraine đã đưa các yêu cầu tương tự như các điều kiện đã đưa ra trước đó; nhấn mạnh, sẽ không có bất kỳ hạn chế nào đối với việc trang bị vũ khí cho Lực lượng vũ trang Ukraine, không có sự công nhận quốc tế đối với các vùng lãnh thổ nước này đang do Nga kiểm soát, đồng thời yêu cầu Moscow bồi thường chiến tranh.
Đàm phán diễn ra sau các cuộc tấn công lớn
Ngày 1/6, báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga nói, trước đó cùng ngày, Ukraine đã thực hiện một cuộc “tấn công khủng bố” bằng máy bay không người lái (UAV) FPV, nhằm vào các sân bay ở các vùng Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan và Amur.
Báo cáo lưu ý, các cuộc tấn công vào các sân bay ở các vùng Ivanovo, Ryazan và Amur đều bị phòng không Nga đẩy lùi.
Trong khi các đám cháy xảy ra do các cuộc tấn công của Ukraine vào các sân bay ở khu vực Murmansk và Irkutsk đã được dập tắt và không có thương vong về người.
    |
 |
Hình ảnh vệ tinh do Ukraine công bố cho thấy, thiệt hại máy bay tại căn cứ không quân Belaya của Nga ở tỉnh Irkutsk. Nguồn: CSBiggers. |
Truyền thông Nga cũng đưa tin về hai sự cố xe lửa nghiêm trọng liên liếp xảy ra khuya ngày 31/5, rạng sáng ngày 1/6 tại các vùng Bryansk và Kursk, liên quan đến các vụ nổ gây sập 1 cầu đường bộ và 1 cầu đường sắt, hậu quả có 7 người chết và hơn 70 người khác bị thương.
Ủy ban Điều tra Nga xác định, các vụ nổ ở vùng Bryansk và Kursk thuộc loại hình “tấn công khủng bố”, tuy nhiên không thông tin cụ thể.
Moscow cũng cho biết, một số kẻ tham gia các cuộc “tấn công khủng bố” đã bị bắt giữ.
Trong khi đó, truyền thông Ukraine dẫn các nguồn tin quân sự cho biết, ngày 1/6, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn bằng 117 UAV nhằm vào 4 sân bay sâu trong lãnh thổ Nga và đã bắn trúng 41 máy bay ném bom tầm xa có khả năng mang vũ khí hạt nhân của Nga.
    |
|
Video UAV Ukraine gây thiệt hại cho máy bay Nga ở Belaya / Kevineatskat |
Các hình ảnh vệ tinh hiện trường tại căn cứ không quân Belaya của Nga ở tỉnh Irkutsk, do các quan chức Ukraine công bố ngày 2/6 cho thấy, cuộc tấn công đã gây thiệt hại đáng kể cho phi đội máy bay ném bom chiến lược tại đây, phá hủy ít nhất 3 máy bay Tu-95MS, ba máy bay Tu-22M3, một chiếc Tu-95MS khác bị hư hỏng.
Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng trong chiến dịch do SBU thực hiện đã đánh trúng 34% số máy bay mang tên lửa hành trình chiến lược của Nga.
Ông Zelensky lưu ý, SBU đã thiết lập trung tâm điều hành chiến dịch ngay trong lãnh thổ Nga.
Trong khi đó, lượng không quân Ukraine nói, Nga đã phóng 472 UAV vào lãnh thổ Ukraine, con số cao nhất trong một đêm, kể từ khi chiến tranh bắt đầu tháng 2/2022.