Tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng thiết yếu!

Ngày 10/1, giới chức Ukraine cho biết, khoảng một nửa số chung cư ở Kyiv đã bị mất điện, kèm theo hệ thống sưởi tê liệt trong điều kiện thời tiết giá lạnh, sau đợt tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Nga vào khuya ngày 8/1, rạng sáng ngày 9/1.

Trong bức thư đề nghị Liên Hiệp Quốc (LHQ) mở cuộc họp khẩn, Đại sứ Ukraine tại LHQ, lên án Nga “đã phạm những tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại ở mức độ khủng khiếp trong các cuộc tấn công nhắm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine”.

Truyền thông Ukraine cho biết, các cuộc tấn công của Nga ở Kyiv, đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, 25 người khác bị thương.

leftcenterrightdel
 Lực lượng cứu hộ phản ứng với đám cháy sau 1 cuộc tấn công tên lửa của Nga vào Kyiv, rạng sáng ngày 9/1. Nguồn: Dịch vụ khẩn cấp Ukraine.

Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko nói rằng, nguồn nước sinh hoạt và điện đã bị gián đoạn ở một số khu vực của thủ đô, do các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng trọng yếu. Trong khi dịch vụ báo chí của Tập đoàn năng lượng DTEK cho biết, 417.000 hộ gia đình đã bị mất điện.

Ông Klitschko nói thêm rằng, Nga đã phóng 242 UAV, đồng thời bắn tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trong trong đợt tấn công; trong đó 1 UAV đã gây hư hại cho tòa nhà Đại sứ quán Qatar tại Kyiv.

Cũng theo ông Klitschko, gần một nửa trong số gần 6.000 tòa nhà chung cư ở Kyiv bị mất hệ thống sưởi, trong khi nguồn cung cấp nước của thành phố cũng bị gián đoạn.

“Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để thực hiện việc khắc phục nhanh nhất có thể.”, ông Klitschko thông tin, xác nhận, cuộc tấn công của Nga vào Kyiv đã gây thiệt hại nặng nề cho các cơ sở hạ tầng trọng yếu của thủ đô.

leftcenterrightdel
 Một chung cư ở thủ đô Kyiv, Ukraine bị hư hại sau vụ tấn công của Nga, rạng sáng ngày 9/1. Ảnh: Olena Zashko / The Kyiv Independent.

Thứ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine Mykola Kolisnyk cho biết, vụ tấn công đã gây thiệt hại cho các cơ sở sản xuất và cung cấp nhiệt ở Kyiv và vùng lân cận, bao gồm các nhà máy nhiệt điện và cơ sở hạ tầng lò hơi.

Theo ông Kolisnyk, các cuộc tấn công nhằm mục đích gây áp lực lên dân thường bằng cách làm tê liệt các dịch vụ thiết yếu.

“Lý do chính rất đơn giản. Họ đang cố gắng tạo ra sự bất ổn xã hội.”, ông Kolisnyk nói.

Đề cập vụ tấn công, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở năng lượng và hạ tầng dân sự vào đúng thời điểm xảy ra đợt rét đậm.

Ngày 10/1, hãng thông tấn Nga Sputnik dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng nước này, xác nhận, tên lửa Oreshnik đã được sử dụng trong cuộc tấn công quy mô lớn vào các cơ sở trọng yếu tại Ukraine vào rạng sáng ngày 9/1.

leftcenterrightdel
 Cú tấn công khuya ngày 8/1 với nhiều đầu đạn của tên lửa Oreshnik/ Sputnik.

Tin nói, Nga đã giáng đòn tổng lực đáp trả “mưu toan tấn công khủng bố” của chính quyền Kyiv nhắm vào dinh thự của Tổng thống Nga ở tỉnh Novgorod vào đêm 29/12/2025, vốn bị Ukraine bác bỏ.

“Quân Nga đã thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn bằng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao phóng từ mặt đất và từ trên biển, bao gồm cả hệ thống tên lửa cơ động tầm trung Oreshnik, cũng như UAV tấn công nhằm vào các mục tiêu cực kỳ quan trọng trên lãnh thổ Ukraine.”, Sputnik trích dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga.

Tin cũng cho biết, trong cuộc tấn công, lực lượng Nga cũng đã phá hủy các cơ sở sản xuất UAV của Ukraine, mà theo phía Nga, được sử dụng để tấn công dinh thự của ông Putin.

“Đòn sấm sét của quân Nga cũng giáng vào chủ thể cơ sở hạ tầng năng lượng hỗ trợ tổ hợp công nghiệp-quân sự của đối phương. Như Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đòn tấn công tổng lực đã đánh trúng toàn bộ các mục tiêu.”, bản tin của Sputnik viết.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh được cho là phần còn lại của UAV tự sát Shahed gần tòa nhà dân cư sau vụ tấn công của Nga ở Kyiv, Ukraine, ngày 9/1.  Ảnh: Olena Zashko / The Kyiv Independent.

Tình báo Ukraine đã đăng tải hình ảnh những mảnh vỡ được cho là của tên lửa Oreshnik, ở vùng Lviv, cho biết, tên lửa đánh trúng các vị trí cách biên giới đông nam của Ba Lan 60km, nhưng không nêu rõ thiệt hại.

Ngày 9/1, lãnh đạo Anh, Pháp, Đức đã có cuộc điện đàm, đồng loạt lên án Nga, là “không thể chấp nhận được khi sử dụng tên lửa Orechnik”, gây leo thang xung đột.

Đây là lần thứ hai Nga sử dụng loại tên lửa này, sau lần đầu vào tháng 11/2024, gây lo ngại cho các nước châu Âu, bởi tầm bắn của Orechnik đủ xa để tấn công vào lãnh thổ các nước đồng minh của Ukraine.

Orechnik uy lực đến đâu?

Oreshnik là hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung mới nhất của Nga được trang bị đầu đạn siêu thanh, một trong những vũ khí tối tân, uy lực, mà theo Moscow là không có đối thủ.

Theo công bố, tên lửa có tầm bắn 5.500km, tốc độ Mach 10 (12.380 km/h), khối lượng đầu đạn khoảng 1,5 tấn và đạt nhiệt độ lên đến 4.000°C khi tấn công.

leftcenterrightdel
Hệ thống tên lửa 'không đối thủ' Oreshnik của Nga. Nguồn: Sputnik. 

Tiết lộ của truyền thông Nga nói, tên lửa này sử dụng nhiên liệu rắn, có thể mang cả đầu đạn thông thường và đầu đạn hạt nhân, cũng như từ 3 đến 6 đầu đạn nhiệt hạch với sức công phá 150 kiloton mỗi đầu đạn.

Trong phiên bản hạt nhân có thể phóng các đầu đạn với tổng sức công phá đến 900 kiloton (tương đương với 45 quả bom nguyên tử đã ném xuống Hiroshima, Nhật Bản). Tên lửa có khả năng phá hủy mục tiêu ở độ sâu 3-4 tầng kiên cố.

Theo Tổng thống Nga Putin, chỉ có thể bắn hạ tên lửa Oreshnik khi nó đang trong giai đoạn đầu của hành trình. Khối đầu đạn tiếp cận mục tiêu với tốc độ tối đa. Và rằng, đánh chặn tên lửa Oreshnik trong giai đoạn cuối là bất khả thi.

leftcenterrightdel
 Tên lửa Oreshnik được cho là một biến thể của ICBM RS-26. Nguồn: Defence Alerts.

“Tên lửa có khả năng tiêu diệt các mục tiêu được phòng thủ tốt và nằm sâu trong lòng đất, trong đó các phần tử sát thương có nhiệt độ lên tới 4.000°C. Do đó, khi sử dụng hàng loạt tên lửa này sẽ “có sức mạnh tương đương với sử dụng vũ khí hạt nhân. Tất cả mọi thứ ở tâm chấn vụ nổ đều bị phân hủy thành phân tử, thành các hạt cơ bản, và nói chung là biến thành tro bụi.”, ông Putin cho biết.

Nếu được phóng từ thao trường Kapustin Yar, vùng Astrakhan, tên lửa Oreshnik được nói dư sức tấn công Căn cứ phòng thủ tên lửa của Mỹ tại Redzikowo (Ba Lan) sau khoảng 11 phút; tấn công Căn cứ Không quân Ramstein (thành trì của Không lực Mỹ tại Đức, trụ sở chính ở châu Âu) sau 15 phút và tấn công Trụ sở NATO tại Brussels sau 17 phút.

leftcenterrightdel
 Một số hình ảnh thiệt hại ở Kyiv, Ukraine sau cuộc tấn công của Nga/BQP Ukraine.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, tên lửa này là bước phát triển hoàn toàn mới, được chế tạo tại Nga bằng những công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất. Và, Nga đã có sẵn một kho dự trữ các tên lửa như vậy, sẵn sàng để sử dụng và đã khởi động sản xuất hàng loạt.

Trả lời báo chí, nhà nghiên cứu tại Tổ chức Nghiên cứu chiến lược Fondation, Etienne Marcuz, cho rằng, Orechnik rất khó đánh chặn.

“Hiện chỉ có hệ thống tên lửa Arrow 3 của Đức, mới mua từ Israel gần đây, là có thể bắn chặn được Orechnik trong giai đoạn bay ngoài bầu khí quyển. Một khi đầu đạn đã đi vào bầu khí quyển, về mặt lý thuyết, với năng lực hiện nay của châu Âu, không có phương tiện nào có thể đánh chặn được. Vì vậy, đây là một loại vũ khí có độ phức tạp cực cao mà gần như không thể phòng thủ bằng các hệ thống đánh chặn, hoặc nếu có thì với mức độ rất hạn chế.”, ông Marcuz nói.

Văn Phong/Kyivindependent, Sputnik, Ukrinform