Hôm 31/5, truyền thông Nga đưa tin, Tổng thống Vladimir Putin đặt vấn đề củng cố hệ thống phòng không của nước này.

Ông Putin nhận định, khi xảy ra cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào Moscow, hệ thống phòng không đã hoạt động bình thường, ổn định, đạt yêu cầu, tuy nhiên vẫn “còn nhiều việc phải làm”.

Nhà lãnh đạo Nga lưu ý, lực lượng Nga đã từng đối mặt với vấn đề tương tự tại sân bay Khmeimim ở Syria.

leftcenterrightdel
 UAV bị bắn hạ phía trên Điện Kremlin đêm 3/5. Ảnh cắt từ video, nguồn: YouTube.

“Và đơn giản là không thể so sánh địa bàn căn cứ không quân lớn của chúng ta ở Khmeimim với Moscow là siêu đô thị châu Âu. Nhưng nhìn chung, dễ hiểu là cần phải làm gì để củng cố hệ thống phòng không của thủ đô, và chúng ta sẽ làm việc này.”, Tổng thống Nga tuyên bố.

Sáng sớm ngày 30/5, 8 UAV đã nhắm vào các mục tiêu ở thủ đô Moscow, tuy nhiên chúng đã bị hệ thống phòng không Nga chế ngự bằng phương tiện tác chiến điện tử hoặc bắn hạ, theo Bộ Quốc phòng Nga.

leftcenterrightdel
 Mái vòm trên nóc Điện Kremlin dường như bị hư hại sau vụ tấn công bằng UAV đêm 3/5. Nguồn: Sefa Karacan / AA /Getty.

Vụ tấn công gây hư hại nhẹ cho một số tòa nhà dân cư nhưng không có thương vong.

Trước đó, vào đêm ngày 3/5, 2 UAV ddwwojc nói đã nhắm mục tiêu vào nơi ở của Tổng thống Nga Putin tại Điện Kremlin. Quân đội và nhân viên an ninh Nga đã kịp thời vô hiệu hóa 2 UAV này. 

Điện Kremlin coi vụ việc là một cuộc tấn công khủng bố có tính toán trước và là một vụ ám sát nguyên thủ quốc gia.

Văn Phong (Theo Sputnik)