Cuối ngày 15/3, Bộ Ngoại giao Nga ra thông cáo cho biết, bắt đầu thực hiện áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với cá nhân Tổng thống Mỹ Joe Biden và nhiều quan chức cấp cao nước này.

“Để đối phó với một loạt các biện pháp trừng phạt chưa từng có, bao gồm hạn chế việc nhập cảnh vào Mỹ đối với các quan chức hàng đầu của Liên bang Nga, từ ngày 15/3, Tổng thống J. Biden, Ngoại trưởng A. Blinken đã được đưa vào "danh sách dừng" của Nga trên cơ sở có đi có lại, cũng như Bộ trưởng Quốc phòng L. Austin và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân M. Milley, một số giới chức cấp cao và các nhân vật nổi tiếng của Mỹ.”, thông báo của Bộ ngoại giao Nga viết.

leftcenterrightdel
Tổng thống Mỹ Joe Biden (bên phải) và Ngoại trưởng Anthony Blinken. Ảnh: Staff Sgt. Chris Hubenthal. 

Thông cáo lưu ý, Moscow không từ chối duy trì quan hệ chính thức nếu chúng đáp ứng lợi ích quốc gia. Trong trường hợp cần thiết, Nga sẽ giải quyết các vấn đề phát sinh từ tư cách của những người có tên trong “danh sách đen”.

Cũng theo thông cáo, trong tương lai gần, danh sách bổ sung những cá nhân bị trừng phạt sẽ được công bố, bao gồm các quan chức hàng đầu của Mỹ, giới chức quân sự, nhà lập pháp, doanh nhân, chuyên gia và giới truyền thông,...

Danh sách công dân Mỹ được đưa vào "danh sách đen":

1. Joseph Biden (Tổng thống Mỹ);

2. Anthony Blinken (Ngoại trưởng);

3. Lloyd Austin (Bộ trưởng Quốc phòng);

4. Mark Milley (Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ);

5. Jacob Sullivan (Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ);

6. William Burns (Giám đốc CIA);

7. Jennifer Psaki (Thư ký báo chí Nhà Trắng);

8. Daleep Singh (Cố vấn An ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ);

9. Samantha Jane Power  (Giám đốc Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ);

10. Hunter Biden (con trai Tổng thống Mỹ Biden);

11. Hillary Clinton (Cựu Ngoại trưởng Mỹ);

12. Adewale Adeyemo (Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ);

13. Reta Jo Lewis (Chủ tịch Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ).

Nguồn: Bộ Ngoại giao Nga.


Văn Phong/Bộ Ngoại giao Nga, RIA