Hôm 29/9, Cơ quan Nghiên cứu các dự án tiên tiến quốc phòng Lầu Năm Góc (DARPA) đã công bố phóng thử thành công một tên lửa hành trình siêu thanh (HAWC) do Raytheon và Northrop Grumman phát triển. 

Tên lửa siêu thanh sử dụng động cơ của Northrop Grummann chạy bằng hỗn hợp nhiên liệu hydrocacbon và không khí, đạt tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh (Mach 5) trong một thử nghiệm bay tự do mà không nhắm mục tiêu.

Vụ thử nghiệm đã được DARPA phối hợp với Không quân Mỹ tiến hành vào tuần trước với sự tham gia của Hải quân. 

leftcenterrightdel
Mô phỏng tên lửa siêu thanh  HAWC của Lầu Năm Góc. Nguồn: DARPA.

Mục đích của vụ phóng nhằm thử nghiệm trình tự tích hợp tên lửa, tháo dỡ tên lửa an toàn khỏi máy bay, kích hoạt động cơ và hành trình bay,... Theo DARPA, vụ thử nghiệm đã hoàn thành các các mục tiêu đặt ra.

Theo giải thích của DARPA, đây là vụ thử thành công đầu tiên tên lửa loại này kể từ năm 2013.

Trước đó, vào tháng 4 và tháng 7, hai cuộc thử nghiệm bay đầu tiên của Vũ khí phản ứng nhanh phóng từ trên không (ARRW) AGM-183A, mà Không quân Mỹ hy vọng sẽ là ARRW đầu tiên của quân đội, đã thất bại.

Huy Anh/DARPA, Thedrive, Sputnik