leftcenterrightdel
Vẫn chưa có thuốc để điều trị COVID-19 

Hiện nay, số người nhiễm COVID-19 ở Mỹ đã lên đến con số 102.338 người. Chỉ trong vòng ngày hôm qua, nước Mỹ đã ghi nhận thêm hơn gần 18.000 ca nhiễm mới, trong đó bang New York là bang có số người nhiễm lớn nhất. Nước Mỹ đã ghi nhận 1.604 ca tử vong vì COVID-19. Ngày 27/3, ông Trump đã ký phê chuẩn dự luật gói cứu trợ 2.000 tỉ USD nhằm vực dậy nền kinh tế Mỹ đang lao đao vì virus corona chủng mới.

Nước Ý ghi nhận 919 ca tử vong mới. Tổng cộng, Ý có 86.498 ca nhiễm và 9.134 ca tử vong. Tỷ lệ tử vong là 10,5%, cao hơn hai lần trung bình toàn cầu 4,6%Ý đã trở thành vùng dịch lớn thứ hai thế giới và Trung Quốc đã xuống vị trí thứ ba.

Trung Quốc, tính tới hết ngày 27/3, lục địa này ghi nhận thêm 54 ca bệnh COVID-19, giảm 1 ca so với ngày trước đó. Trong khi đó, số người chết chỉ tăng thêm 3 người, giảm 2 người so với ngày trước đó. Trung Quốc hiện có 81.394 ca nhiễm và 3.295 người đã chết vì COVID-19.

Tây Ban Nha cũng ghi nhận số người chết kỷ lục theo ngày tại nước này với 769 trường hợp tử vong. Tín hiệu tích cực hiện nay là Tây Ban Nha có vẻ như đang ghi nhận tốc độ lây nhiễm mới chậm lại. Hiện nước này có 65.719 người nhiễm COVID-19 và 5.138 người tử vong. Các quan chức Tây Ban Nha cảnh báo tình hình sẽ đặc biệt tồi tệ trong tuần này. Nhiều ca nhiễm COVID-19 được phát hiện trong hàng nghìn binh sĩ và cảnh sát mà chính phủ triển khai đối phó COVID-19. Giới chức cho biết gần 200 binh sĩ và gần 300 cảnh sát dương tính với nCoV.

Đức đã ghi nhận 50.871 người nhiễm bệnh và 351 ca tử vong. Trong khi, Pháp có số người tử vong là 1.995 người và 32.964 người nhiễm.

Nước Anh có 14.543 người nhiễm và 759 người tử vong; Thủy Sĩ có 12.928 người nhiễm bệnh và 231 người tử vong; Hà Lan có 8.603 người nhiễm và 546 người tử vong; Áo, Bỉ lần lượt là những nước có hơn 7000 người nhiễm và hàng trăm người tử vong.

Châu Á, Iran vẫn là nước đứng thứ 2 sau Trung Quốc về số người nhiễm và số người chết. Thống kê tới nay Iran đã có 32.332 người nhiễm COVID-19 và 2.378 người chết vì căn bệnh này.

Hàn Quốc số người nhiễm hiện là 9.332 người và 139 người tử vong. Trong khi, Nhật Bản có 1.468 người nhiễm và 49 người tử vong.

Tại Đông Nam Á, Malaysia hiện có 2.161 ca nhiễm và 26 người chết. Indonesia đến nay có  87 người chết và 1.046 người nhiễm. Thái Lan có 1.136 người nhiễm và đã có 5 người tử vong. Philipines có 803 người nhiễm và 54 người tử vong. Singapore có 732 người nhiễm và 2 người tử vong. Lào hiện ghi nhận 6 trường hợp nhiễm bênh và Đông Timor có 1 trường hợp.

Việt Nam xếp thứ 6 về số người nhiễm COVID-19 tại Đông Nam Á và hiện có 169 người nhiễm. Chưa có ca nào chết do dịch bệnh này ở nước ta. Việt Nam đang thực hiện nhiều biện pháp nghiêm ngặt nhằm giảm thiểu tối đa sự lây lan của dịch bệnh ra cộng đồng.

Hoài Thu