Rạng sáng ngày 4/11, bão Kalmaegi (tên địa phương là Tino) đã đổ bộ vào quần đảo Dinagat thuộc khu vực Visayas, miền Trung Philippines, với sức gió 150km/h, giật 185km/h.
Di chuyển với tốc độ nhanh, 25/km/h, bão Kalmaegi nhanh chóng tràn qua phía nam đảo Leyte, tiếp đến là các đảo Cebu và Negros, trước khi vào Biển Đông.
    |
 |
| Nhiều khu dân cư ở thành phố Talisay, tỉnh Cebu tan hoang sau khi bão Kalmaegi tràn qua. Ảnh: CQ tỉnh Cebu. |
    |
 |
| Cận cảnh 1 khu dân cư ở thành phố Talisay, tỉnh Cebu. Ảnh: CQ tỉnh Cebu. |
Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cho biết, phà liên đảo bị cấm hoạt động trong điều kiện khu vực có gió to, sóng lớn khiến hơn 3.500 hành khách và rất nhiều xe tải chở hàng bị mắc kẹt tại gần 100 cảng biển. Một số chuyến bay nội địa cũng đã bị hủy bỏ.
    |
|
| Thành phố Mandaue trên đảo Cebu Philippines sáng 4/11. Video: PWS. |
Các hình ảnh chia sẻ vào sáng 4/11 cho thấy, nhiều đô thị và khu dân cư ở trung tâm đảo Cebu chìm trong biển nước. Rất nhiều ô tô trôi nổi trên các đường phố như những dòng sông mùa lũ. Ngay cả một số trung tâm sơ tán cũng bị ngập sâu, một quan chức truyền thông ở Cebu cho biết.
    |
 |
| Nhiều cư dân thành phố Talisay, tỉnh Cebu mắc kẹt trong biển nước lũ. Nguồn: GMA. |
    |
 |
| Nhiều nhà cửa ở thành phố Talisay, tỉnh Cebu bị bão, lũ phá hủy. Ảnh: CQ tỉnh Cebu. |
“Nước dâng rất nhanh. Từ khoảng 3 giờ sáng đường phố đã ngập nước. Đến 4 giờ sáng, các khu phố đã ngập sâu khiến mọi người không thể rời khỏi nhà.”, Don del Rosario, 28 tuổi, một cư dân của thành phố Cebu nói, cho biết, đây là lần đầu tiên anh chứng kiến thành phố quê hương hứng chịu cảnh ngập lụt tồi tệ như vậy.
    |
|
| Ô tô trôi nổi trên đường phố ở TP Cebu sau khi bão tràn qua. Video:PWS. |
Anh Ramos cho biết, hàng trăm người vốn vẫn đang tá túc trong các khu lều trại sau trận động đất mạnh 6,9 độ richter làm rung chuyển hòn đảo vào cuối tháng 9, cũng đã buộc phải sơ tán để bảo đảm an toàn.
    |
 |
| Quang cảnh đường phố ở thành phố Cebu, tỉnh Cebu, Philippines sau bão. Nguồn: GMA. |
    |
 |
| Ô tô chất chồng lên nhau ở thành phố Cebu sau khi nước rút. Nguồn: GMA. |
Ông Rafaelito Alejandro- Phó Giám đốc Văn phòng Phòng vệ dân sự Philippines cho biết, 387.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực dọc đường đi của bão. Cũng theo ông Alejandro, một người đàn ông đã thiệt mạng do cây đổ ở tỉnh Bohol.
    |
|
| Thành phố Liloan, tỉnh Cebu sáng ngày 4/11. Nguồn: PWS. |
Trong khi quan chức phụ trách thảm họa Danilo Atienza nói, một người cao tuổi cũng đã tử vong do đuối nước ở tỉnh Nam Leyte; đồng thời cho biết, rất nhiều người già bị mắc kẹt ở tầng trên các ngôi nhà.
Philippines đã hứng chịu hai cơn bão lớn vào tháng 9, bao gồm siêu bão Ragasa, khiến 14 người thiệt mạng.
    |
 |
| Một góc thị trấn Silago tỉnh Nam Leyte, miền Trung Philippines. Nguồn: GMA. |
    |
 |
| Ô tô chìm trong nước lũ trên đường phố ở thành phố Cebu. Nguồn: GMA. |
Philippines hứng chịu khoảng 20 cơn bão mỗi năm, ngoài ra cũng thường xuyên hứng chịu động đất với hơn một chục núi lửa đang hoạt động, khiến nước này trở thành một trong những quốc gia dễ tổn thương bởi thiên tai nhất thế giới.
Chuyên gia khí tượng Charmagne Varilla cho biết, sẽ còn ít nhất 3-5 cơn bão nữa đổ bộ vào Philippines cho đến cuối tháng 12.