Một chiếc máy bay phản lực Hawk T1 hai chỗ ngồi của Hải quân Anh đã bị rơi ở Cornwall, thuộc bán đảo The Lizard, tây nam Anh.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết hai phi công đang được các nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe sau khi phóng ra khỏi buồng lái máy bay gần Helston, trước khi máy bay chạm đất.

leftcenterrightdel
Hai máy bay Hawk T1 của Phi đội Không quân Hải quân 736. Ảnh: BQP Anh. 

Phi hành đoàn là thành viên của Phi đội Không quân Hải quân 736 và đang trên một chuyến bay huấn luyện tại trạm không quân hải quân RNAS Culdrose, có trụ sở tại bán đảo Lizard gần Helston.

Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Anh nói, một cuộc điều tra đã được khởi động. 

leftcenterrightdel
Mũ bảo hiểm của phi công. Ảnh: Dailymail. 
leftcenterrightdel
Nhiều mảnh vỡ của máy bay gặp nạn nằm rải rác tại hiện trường. Ảnh: James Dadzitis/SWNS. 

Trước đó, người dân gần hiện trường vụ tai nạn đã nhìn thấy chiếc máy bay phản lực Hawk T1 bay thấp ngay phía trên nóc nhà của họ ở bán đảo The Lizard, trước khi nó rơi xuống cánh đồng vào khoảng 9h40' sáng, giờ địa phương. Các phi công được tìm thấy cách địa điểm rơi máy bay chính khoảng nửa dặm sau khi đã tiếp đất an toàn.

leftcenterrightdel
Lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Getty.

Cảnh sát Devon và Cornwall cho biết các dịch vụ cứu hộ khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường, ngay sau khi có báo cáo về một vụ tai nạn máy bay. Hai người đã được sơ cứu tại hiện trường sau đó được đưa đến bệnh viện với các vết thương nhẹ, không đe dọa đến tính mạng.

leftcenterrightdel
Vị trí xảy ra tai nạn máy bay. Ảnh: Dailymail. 

Nhà sản xuất ghế phóng Martin-Baker cho biết đây là vụ phóng ghế đầu tiên của Hải quân Hoàng gia Anh kể từ năm 2003.

 Bộ trưởng Quốc phòng Johnny Mercer nói, tai nạn nghi do 'hỏng động cơ'.

Huy Anh/newsandstar, Dailymail,