Ngày 14/12, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) một lần nữa kêu gọi người dân ở dọc bờ biển phía Bắc Thái Bình Dương của nước này cảnh giác trước khả năng xảy ra siêu động đất.
Cảnh báo được đưa ra khi hoạt động địa chấn vẫn ở mức cao ngoài khơi bờ biển phía đông tỉnh Aomori sau trận động đất mạnh 7,5 độ richter hôm 8/12.
JMA cho biết, có khả năng tương đối cao sẽ xảy ra một trận động đất mạnh dọc theo rãnh Nhật Bản hoặc rãnh Chishima ngoài khơi Hokkaido.
Thông báo chú ý tiếp tục động đất ngoài khơi bờ biển Hokkaido hoặc Sanriku đã được đưa ra, được áp dụng đối với 182 cộng đồng thuộc các tỉnh Hokkaido, Aomori, Iwate, Miyagi, Fukushima, Ibaraki và Chiba.
    |
 |
| Rãnh Nhật Bản, một phần của vành đai núi lửa Thái Bình Dương, nằm ngoài bờ biển phía Đông Bắc Nhật Bản, kéo dài từ quần đảo Kuril tới quần đảo Bonin, có độ sâu lớn nhất 9km. Ảnh: Mikenorton. |
Trận động đất hôm 8/12 ghi nhận cường độ 6 cộng trên chấn độ từ 7 mức của Nhật Bản tại thành phố Hachinohe thuộc tỉnh Aomori.
Sau trận động đất, cảnh báo và thông báo chú ý sóng thần đã được ban hành đối với nhiều khu vực ven biển ở Hokkaido và vùng Tohoku. Sóng thần cao 70 cm được quan sát thấy tại cảng Kuji ở tỉnh Iwate.
Chiều tối ngày 12/12, một trận động đất khác mạnh 6,9 độ richter đã xảy ra, gây rung chấn với mức độ 4/7 trên phần lớn khu vực Tohoku và Hokkaido.
Thông báo chú ý sóng thần được ban hành trong thời gian ngắn cho các khu vực ven biển từ Hokkaido đến tỉnh Miyagi.
    |
 |
| Trận động đất ngày 11/3/2011 mạnh 9 độ richter tại Nhật Bản là 1 trong 5 trận động đất mạnh nhất thế giới kể từ năm 1900, kích hoạt sóng thần cao đến hơn 40m. Nguồn: maritimecyprus. |
Sóng thần cao 20 cm được quan sát thấy ở thị trấn Erimo thuộc Hokkaido và cảng Hachinohe thuộc tỉnh Aomori.
Tính đến 11h trưa ngày 14/12, đã xảy ra 36 trận động đất với chấn độ từ 1 trở lên sau trận động đất mạnh hôm 8/12.
JMA nói, chuỗi những trận động đất bất thường này có thể là dấu hiệu của một siêu động đất.
Vào chiều ngày 11/3/2011, một trận động đất lớn có cường độ 9 độ Richter đã làm rung chuyển miền Đông và đông bắc Nhật Bản, gây ra sóng thần và thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới kể từ cuộc khủng hoảng Chernobyl năm 1986.
Sóng thần cao đến hơn 40m đã đánh vào Nhật Bản chỉ vài phút sau động đất. Tại một vài nơi sóng thần tiến vào đất liền 10 km.
    |
 |
| Thảm họa kép ngày 11/3/2011 tàn phá bờ biển Đông Bắc Nhật Bản. Ảnh: Mainichi / Nippon. |
Theo số liệu của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia và cảnh sát địa phương tại các khu vực bị thiên tai, thảm họa kép đã khiến 15.900 người chết, 6.152 người bị thương và 2.525 người mất tích.
Theo các dữ liệu lưu trữ, đây là trận động đất mạnh nhất từng xảy ra ở Nhật Bản và là một trong 5 trận động đất mạnh nhất thế giới từ khi các thiết bị ghi nhận được sử dụng từ năm 1900. Đây được cho là sự va đập kiến tạo lớn nhất giữa Bắc Mỹ và Thái Bình Dương trong 1.200 năm.
Thủ tướng Nhật Bản khi đó, ông Naoto Kan tuyên bố: “Trong vòng 65 năm từ sau Thế Chiến thứ II, đây là cuộc khủng hoảng khó khăn và gay go nhất mà Nhật Bản phải đối mặt”.
Trận động đất đã di chuyển đảo Honshu 2,4 m về phía Đông và làm lệch trục Trái Đất khoảng 10 cm.
Ước tính thiệt hại lúc đầu tại những nơi bị ảnh hưởng của Nhật Bản vào khoảng từ 14,5 đến 34,6 tỉ USD.