Ngày 12/9, với tỷ lệ áp đảo, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã thông qua nghị quyết ủng hộ “Tuyên bố New York” thúc đẩy giải pháp hai Nhà nước Palestine và Israel, với 142 phiếu thuận, 10 phiếu chống, bao gồm Mỹ và Israel, 12 phiếu trắng.

Được thúc đẩy bởi Pháp và Ả Rập Xê Út, Tuyên bố New York dài 7 trang này kêu gọi “hành động tập thể để chấm dứt chiến tranh ở Gaza, đạt được giải pháp công bằng, hòa bình và lâu dài cho cuộc xung đột Israel-Palestine dựa trên việc thực hiện hiệu quả giải pháp hai nhà nước.

Tuyên bố lên án các cuộc tấn công của Phong trào Kháng chiến Hồi giáo Hamas nhằm vào thường dân Israel vào ngày 7/10/2023, vốn châm ngòi cho cuộc chiến ở Gaza, đồng thời yêu cầu nhóm này trả tự do cho tất cả các con tin còn lại.

leftcenterrightdel
 Cuộc bỏ phiếu ngày 12/9 của Đại hội đồng LHQ nhận được 142 phiếu thuận. Nguồn: NetramDefence.

Đáng chú ý, Đại Hội đồng LHQ khẳng định Hamas phải chấm dứt tham vọng cai trị của mình ở Gaza và giao nộp vũ khí cho Chính quyền Palestine, với sự tham gia và hỗ trợ của quốc tế, phù hợp với mục tiêu về một Nhà nước Palestine độc lập và có chủ quyền”.

Bộ Ngoại giao Palestine hoan nghênh nỗ lực của Ả Rập Xê Út và Pháp nhằm thiết lập một kế hoạch hành động hướng tới giải pháp hai nhà nước. Bộ này cũng kêu gọi “kích hoạt tất cả các cơ chế để chấm dứt sự chiếm đóng của Israel” và “đạt được các quyền hợp pháp của người dân Palestine”.

Israel cho rằng, cuộc bỏ phiếu của Đại hội đồng LHQ “không thúc đẩy một giải pháp hòa bình” mà sẽ khuyến khích Hamas tiếp tục cuộc chiến ở Gaza.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel Oren Marmorstein tuyên bố Israel “hoàn toàn bác bỏ” tuyên bố này.

leftcenterrightdel

 Kết quả cụ thể cuộc bỏ phiếu tại Đại hội đồng LHQ ngày 12/9. Ảnh: NetramDefence.

Ngày 11/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyhu, khẳng định “sẽ không có một Nhà nước Palestine”.

Trước đó, chính quyền Mỹ cũng thông báo không cấp thị thực cho Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và phái đoàn của ông đến New York dự Đại Hội Đồng LHQ. 

Ngày 22/9 tới, Pháp và Ả Rập Xê Út sẽ đồng chủ trì một hội nghị của LHQ ở New York, nơi Pháp và nhiều nước khác dự kiến chính thức công nhận Nhà nước Palestine.

Hiện tại đã có khoảng hơn 150/193 quốc gia thành viên LHQ công nhận hoặc có kế hoạch công nhận Nhà nước Palestineba.  

Trong một động thái liên quan, ngày 11/9, toàn bộ 15 thành viên Hội Đồng Bảo An LHQ đã đồng thuận ra tuyên bố lên án vụ tấn công tại Qatar hôm 9/9, nhắm vào các thành viên đoàn đàm phán Hamas tại Doha. Tuyên bố khẳng định “sự ủng hộ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Qatar”, quốc gia thực thi sứ mạng nhà trung gian quan trọng của nhiều cuộc hòa giải quốc tế.

Văn Phong/Alarabiya, Aljazeera