Ngày 30/7, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết, Ottawa “có kế hoạch” công nhận Nhà nước Palestine tại Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) vào tháng 9 tới.
“Canada dự định sẽ công nhận Nhà nước Palestine tại Khóa họp thứ 80 của Đại hội đồng LHQ vào tháng 9 tới.”, tuyên bố cho biết.
Thủ tướng Canada giải thích rằng, Ottawa từ lâu đã cam kết theo đuổi giải pháp hai nhà nước, một Nhà nước Palestine độc lập, khả thi và có chủ quyền, sống cạnh Nhà nước Israel trong hòa bình và an ninh.
“Trong nhiều thập kỷ, người ta hy vọng rằng kết quả này sẽ đạt được như một phần của tiến trình hòa bình được xây dựng dựa trên một giải pháp đàm phán giữa Chính phủ Israel và Chính quyền Palestine.
Đáng tiếc là cách tiếp cận này không còn khả thi nữa. Triển vọng về một giải pháp hai nhà nước đã bị xói mòn nghiêm trọng và liên tục.”, tuyên bố nói, dẫn ra những bất ổn nghiêm trọng ở Gaza, bao gồm sự thất bại liên tục của Israel trong việc ngăn chặn thảm họa nhân đạo tại dải đất bị phong tỏa, cũng như việc mở rộng các khu định cư ở Bờ Tây bị chiếm đóng và Đông Jerusalem.
    |
 |
Ngày 30/7, Thủ tướng Canada Mark Carney tuyên bố, Ottawa có kế hoạch chính thức công nhận Nhà nước Palestine. Ảnh: Adrian Wyld/The Canadian Press. |
Động thái của Canada theo sau những diễn biến tương tự của Pháp và Anh trong những ngày gần đây.
Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Canada giải thích, động thái này dựa trên cam kết của Chính quyền Palestine về những cải cách cơ bản chế độ quản trị, phi quân sự hóa và tổ chức tổng tuyển cử vào năm 2026 mà không có Hamas.
Phản ứng trước tuyên bố trên, Bộ Ngoại giao Israel cho biết, quyết định của Ottawa là “phần thưởng” cho nhóm chiến binh Hamas.
“Sự thay đổi lập trường của Chính phủ Canada vào thời điểm này là phần thưởng cho Hamas và gây tổn hại đến những nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza và thả con tin.”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Israel nói.
Đại sứ quán Israel tại Ottawa cũng chỉ trích gay gắt thông báo của Canada, cho rằng, đây là một phần của “chiến dịch gây sức ép quốc tế sai lệch”.
    |
 |
Gần 150 người Palestine ở Gaza được báo cáo đã chết đói do tình trạng thiếu thực phẩm kéo dài. Ảnh: Omar al-Qattaa. |
Ngày 29/7, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố, London sẽ chính thức công nhận Nhà nước Palestine vào tháng 9, trừ khi Israel thực hiện các bước đi thực chất, bao gồm cả việc đồng ý ngừng bắn ở Gaza.
Trước đó, thông báo trên trang cá nhân ngày 24/7, Tổng thống Pháp Macron tuyên bố, Paris sẽ chính thức công nhận Nhà nước Palestine tại kỳ họp Đại hội đồng LHQ vào tháng 9 tới.
“Trung thành với cam kết lịch sử về một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Trung Đông, tôi đã quyết định là Pháp sẽ công nhận Nhà nước Palestine. Tôi sẽ long trọng tuyên bố điều này tại Đại hội đồng LHQ vào tháng 9 tới.”, Tổng thống Pháp tuyên bố.
Ông Macron nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết hiện nay là chấm dứt chiến tranh tại Dải Gaza và hỗ trợ dân thường.
“Chúng ta cũng cần đảm bảo việc phi quân sự hóa phong trào Hamas, đảm bảo an ninh và tái thiết Gaza. Cuối cùng, chúng ta phải thành lập Nhà nước Palestine, bảo đảm khả năng tồn tại của nó và cho phép nước này góp phần vào việc đảm bảo an ninh cho toàn bộ Trung Đông thông qua việc phi quân sự hóa và công nhận đầy đủ Nhà nước Israel.”, ông Macron viết.
    |
 |
Tìm kiếm thức ăn ở Gaza để sinh tồn có thể phải trả giá bằng tính mạng. Ảnh: Abdel Kareem Hana. |
Tổng thống Pháp cũng đăng kèm bức thư gửi Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, trong đó khẳng định quyết tâm công nhận Nhà nước Palestine.
“Điều cấp thiết là hiện thực hóa giải pháp khả thi duy nhất, giải pháp có thể đáp ứng những khát vọng chính đáng của người dân Palestine, đặt dấu chấm hết đối với chủ nghĩa khủng bố và bạo lực dưới mọi hình thức, đồng thời cho phép Israel cũng như tất cả các quốc gia trong khu vực được sống trong hòa bình và an ninh.”, ông Macron nêu rõ.
Pháp, Anh, Canada là những quốc gia G7 đầu tiên tuyên bố sẽ công nhận Palestine. Hiện tại, 150/193 quốc gia thành viên LHQ công nhận hoặc có kế hoạch công nhận Nhà nước Palestine, theo Dailysabah.
Vào tháng 9, Pháp cùng với Ả Rập Xê Út sẽ đồng chủ trì một hội nghị quốc tế cấp nguyên thủ quốc gia và chính phủ nhằm khôi phục giải pháp hai nhà nước cho Palestine và Israel.
Hội nghị này, vốn dự kiến diễn ra vào tháng 6, đã bị hoãn lại do chiến tranh giữa Israel và Iran.