Ngày 11/9, hãng thông tấn Sputnik dẫn phát biểu của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại cuộc họp cấp bộ trưởng lần thứ tám của Đối thoại Chiến lược Nga-Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, nói rằng, các hành động của Israel ở Trung Đông cho thấy nước này mong muốn phá hoại khả năng thành lập một nhà nước Palestine.

“Rõ ràng là những hành động như vậy của Israel chỉ dẫn đến việc làm suy yếu các nỗ lực quốc tế nhằm tìm kiếm các giải pháp hòa bình, cho thấy sự không sẵn lòng ngăn chặn thảm họa nhân đạo chưa từng có ở Gaza và Bờ Tây sông Jordan, cũng như mong muốn phá hoại khả năng thành lập một nhà nước Palestine.”, ông Lavrov nói.

Nhà ngoại giao Nga lưu ý, trong các cuộc đàm phán hôm nay, phía Nga sẽ xem xét tình hình hiện tại với các đối tác và cố gắng xây dựng các bước để giảm thiểu hậu quả tiêu cực từ các hành động của Israel đối với khu vực.

leftcenterrightdel
 Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Sputnik / Sergey Guneev.

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, điều trớ trêu đặc biệt của tình huống này nằm ở chỗ Qatar là một trong những trung gian then chốt trong các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Israel và Hamas về các điều kiện ngừng bắn ở Dải Gaza; đồng thời lên án vụ tấn công của Israel nhằm vào lãnh đạo Hamas tại Doha

“Chúng tôi nhận được tin tức về hành động này với sự quan ngại sâu sắc. Chúng tôi coi đây là một sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, chủ yếu là Hiến chương Liên Hợp Quốc, là sự xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của một quốc gia độc lập, một bước đi dẫn đến bất ổn hơn nữa tình hình ở Trung Đông.”, ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga lưu ý rằng, những hành động như vậy chắc chắn đáng bị lên án mạnh mẽ nhất.

leftcenterrightdel
 Văn phòng của Hamas tại Doha, Qatar bị Israel tấn công ngày 9/9. Nguồn: PressTV.

Ông Lavrov tiết lộ, trong cuộc họp của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh ngày 11/9, các bước đi chung sẽ được triển khai để giảm thiểu hậu quả tiêu cực của hành động này đối với khu vực.

“Nga sẽ sẵn sàng hỗ trợ Hội đồng Hợp tác bằng mọi cách có thể trong việc xây dựng một đường lối chung theo mô hình Hội đồng, theo mô hình Liên đoàn Ả Rập và, theo tôi được biết, theo mô hình Tổ chức Hợp tác Hồi giáo.”, Ngoại trưởng Lavrov nói.

Trước đó, ngày 10/9, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng, Moscow coi cuộc không kích của Israel vào Doha là vi phạm luật pháp quốc tế và kêu gọi các bên ngăn chặn leo thang căng thẳng.

leftcenterrightdel
 Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani tuyên bố, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phải bị đưa ra xét xử. Nguồn: TRTWorld.

“Nga coi sự việc xảy ra là hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của một quốc gia độc lập, một bước đi dẫn đến leo thang và mất ổn định hơn nữa tình hình ở Trung Đông. Những phương pháp chiến đấu như vậy nhằm vào những người mà Israel coi là kẻ thù và đối thủ của mình đáng bị lên án mạnh mẽ nhất.”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nói.

Ngày 9/11, Quân đội Israel (IDF) đã tiến hành Chiến dịch Đỉnh Lửa với hàng loạt vụ nổ, nhắm vào các nhà đàm phán cấp cao của phong trào kháng chiến Hồi giáo Palestine Hamas và Văn phòng của nhóm này ở thủ đô Doha, Qatar.

Cuộc tấn công khiến 6 người đã thiệt mạng, bao gồm 3 nhân viên bảo vệ, con trai của nhà đàm phán Hamas Khalil al-Hayya, Jihad Labad- Giám đốc văn phòng của ông al-Hayya và một nhân viên an ninh Qatar.

leftcenterrightdel
 Ngày 10/9, Thủ tướng Qatar al Thani tuyên bố, Doha sẽ hành động kiên quyết chống lại bất kỳ hành vi xâm lược nào đe dọa an ninh của Qatar hoặc sự ổn định của khu vực. Nguồn: VP truyền thông Chính phủ Qatar.

Tuyên bố sau vụ tấn công, IDF cho biết, lực lượng này phối hợp với Cơ quan An ninh nội địa Shin Bet (ISA) đã tiến hành cuộc tấn công chính xác nhằm vào các lãnh đạo cấp cao của Hamas tại thủ đô Qatar.

Trong chiến dịch ám sát công khai nhắm vào hệ thống chỉ huy cấp cao của Hamas, giới chức Israel từng tuyên bố, họ sẽ truy lùng các lãnh đạo Hamas ở khắp nơi trên thế giới.

Phát biểu tại một sự kiện của Đại sứ quán Mỹ ở Jerusalem ngày 9/9, Thủ tướng Israel Netanyahu cho biết “các thủ lĩnh khủng bố” sẽ không còn an toàn ở bất kỳ nơi nào trên thế giới.

leftcenterrightdel
 Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani (đứng giữa) tham dự lễ tang của những người thiệt mạng trong vụ tấn công của Israel vào Doha ngày 9/10. Nguồn: TQasmi.

Tin liên quan, trả lời phóng vấn kênh truyền hình CNN hôm 10/9, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani tuyên bố, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phải bị đưa ra xét xử. Ông al-Thani cho rằng, cuộc tấn công của Israel vào lãnh thổ Qatar là một hành động xâm phạm chủ quyền. Trong khi Qatar là một bên trung gian đã tham gia hòa giải cho nhiều cuộc xung đột.

Người đứng đầu chính phủ Qatar lưu ý, Văn phòng đại diện của Hamas đặt tại Doha có sự phối hợp và theo yêu cầu từ Mỹ cũng như từ phía Israel. Họ đã dùng văn phòng này như là một kênh liên lạc cho dải Gaza trong suốt nhiều năm qua.

“Đây là một hành động khủng bố cấp Nhà nước. Đó chính là những gì tôi đánh giá về hành động này. Và chúng tôi đã bị phản bội. Ông Netanyahu đã đi quá giới hạn. Ông ấy phải được đưa ra xét xử.”, Thủ tướng Qatar tuyên bố, đồng thời cho biết, những gì ông Netanyahu làm đã giết chết mọi hy vọng cho những con tin còn lại.

Văn Phong/Sputnik, Alarabiya