Các quan chức Israel vào cuối tuần qua đã cảnh báo chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng, các cuộc tập trận tên lửa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) có thể là sự chuẩn bị cho một cuộc tấn công nhằm vào Istael, trang tin Axios cho biết.
Theo Axios, hôm 20/12, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Israel, Trung tướng Eyal Zamir, đã điện đàm với Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Brad Cooper, trong đó bày tỏ quan ngại của Israel trước các cuộc tập trận tên lửa mà IRGC bắt đầu tiến hành từ vài ngày trước.
Trong cuộc gọi, tướng Zamir nói rằng, những động thái điều chuyển tên lửa gần đây của Iran, cùng các hoạt động tác chiến khác, cũng có thể được sử dụng làm vỏ bọc cho một đòn tấn công bất ngờ từ Tehran.
    |
 |
| Trận địa tên lửa của Iran trong một cuộc tập trận Nhà tiên tri vĩ đại. Nguồn: Farsnews. |
Người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu Israel kêu gọi quân đội Mỹ và Israel tăng cường phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị các biện pháp phòng thủ.
Theo Axios, vào 21/12, ông Cooper đã tới Tel Aviv và có cuộc gặp với tướng Zamir, cùng ban lãnh đạo cấp cao của Quân đội Israel để thảo luận về tình hình.
Trước đó, ngày 20/12, kênh truyền hình Mỹ NBC đưa tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ trình bày kế hoạch về một cuộc tấn công mới có thể nhằm vào Iran cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong chuyến thăm Washington dự kiến vào cuối tháng này.
Tin nói, Israel ngày càng lo ngại rằng, Tehran đang tái thiết và thậm chí mở rộng sản xuất tên lửa đạn đạo, sau cuộc tấn công kéo dài 12 của Israel vào lãnh thổ Iran vào tháng 6.
    |
 |
| Hình ảnh bề mặt cơ sở hạt nhân ngầm Fordow của Iran sau cuộc tấn công sáng 22/6 của Mỹ. Nguồn: MAXAR. |
Israel cũng lo ngại Iran đang khôi phục chương trình làm giàu uranium, vốn đã bị thiệt hại nặng nề do các cuộc tấn công của Israel và Mỹ.
Mặc dù Israel đã công khai gọi chương trình hạt nhân của Iran là mối đe dọa hiện hữu, nhưng các quan chức được trích dẫn trong bản tin cho biết, Tel Aviv coi tên lửa đạn đạo là mối lo ngại cấp bách hơn.
“Mối đe dọa từ tên lửa là rất thực tế, bởi lần trước chúng ta đã không thể ngăn chặn triệt để các tên lửa,” một nguồn tin Israel nói, ám chỉ cuộc tấn công tên lửa của Iran đáp trả cuộc không kích của Israel hồi tháng 6.
Theo đài NBC đưa tin, các quan chức Israel lo ngại rằng, Iran dựa vào chương trình tên lửa của mình như một biện pháp răn đe, có thể đẩy nhanh nỗ lực tái lập chương trình hạt nhân.
    |
 |
| Bom phá boong ke khủng, nặng 13,6 tấn của Mỹ GBU-57/ Nguồn: USAF. |
Vào rạng sáng ngày 13/6, Israel đã phát động chiến dịch chống Iran, nhắm vào các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Cộng hòa Hồi giáo, và viện dẫn mối đe dọa hiện hữu cận kề đối với nhà nước Do Thái.
Mục tiêu của các đợt không kích và hoạt động của các nhóm biệt kích bao gồm các cơ sở hạt nhân, các tướng lĩnh cấp cao, những nhà vật lý hạt nhân hàng đầu và các căn cứ không quân, phòng không.
Iran cho biết hơn 1.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel trong cuộc chiến.
Iran bác bỏ các cáo buộc của Israel và đáp trả bằng cách phóng hơn 500 tên lửa đạn đạo và khoảng 1.100 máy bay không người lái vào Israel, khiến 32 người thiệt mạng và hơn 3.000 người bị thương, theo các quan chức y tế và bệnh viện.
    |
 |
| Mỹ đã sử dụng máy bay ném bom B-2 và bom xuyên phá hạng nặng GBU-57 trong cuộc tấn công cơ sở hạt nhân của Iran rạng sáng 26/6. Ảnh: USAF. |
Tổng cộng, Israel hứng chịu 36 vụ tấn công bằng tên lửa và một vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào các khu vực đông dân cư, gây thiệt hại cho 2.305 ngôi nhà trong 240 tòa nhà, cùng với hai trường đại học và một bệnh viện, và khiến hơn 13.000 người Israel phải di tản.
Rạng sáng 22/6, Mỹ đã tham gia chiến dịch với Israel bằng việc sử dụng bom xuyên phá boong ke hạng nặng, nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.
Tối 23/6, Iran đã phóng tên lửa tấn công căn cứ không quân Al Udeid của Mỹ tại Qatar, đồng thời nhấn mạnh rằng Tehran không có ý định tiếp tục leo thang.
    |
 |
| Hiện trường một vụ tấn công tên lửa của Iran ở Tel Aviv, Israel tháng 6/2025. Ảnh: Chaim Goldberg/Flash90. |
Tổng thống Mỹ Trump sau đó bày tỏ hy vọng rằng với cuộc tấn công vào căn cứ quân sự Mỹ tại Qatar, Iran đã “xả bớt áp lực”, qua đó mở ra con đường hướng tới hòa bình và đồng thuận tại Trung Đông.
Ông Trump cũng cho biết Israel và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn, theo đó sau 24 giờ sẽ trở thành “sự chấm dứt chính thức của cuộc chiến kéo dài 12 ngày”.
Sau các đòn tấn công, phía Iran tuyên bố sẽ khôi phục các cơ sở bị đánh trúng và tiếp tục phát triển ngành công nghiệp hạt nhân vì mục đích hòa bình, bao gồm việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mới.
Đồng thời, Tehran khẳng định sẵn sàng thực hiện các bước nhằm xây dựng lòng tin đối với lĩnh vực hạt nhân của Iran, trong bối cảnh phương Tây lo ngại về chương trình hạt nhân của nước này.