Truyền thông Iran cho biết, Ngoại trưởng nước này Abbas Araghchi đã đến Cairo ngày 9/9 để hội đàm với các quan chức cấp cao của Ai Cập và Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi.
Cuộc gặp nhằm thảo luận để nối lại hợp tác giữa Iran và IAEA, vốn bị đình chỉ sau cuộc tấn công của Israel và Mỹ nhằm vào các mục tiêu quân sự và địa điểm hạt nhân của Iran vào tháng 6, khiến các cơ sở này hư hại nghiêm trọng, đồng thời khiến nhiều nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran thiệt mạng.
    |
 |
Ngoại trưởng Iran Araghchi (bên phải) và Tổng Giám đốc IAEA Grossi ký kết thỏa thuận nối lại hợp tác, Cairo, Ai Cập, ngày 9/9. Nguồn: MfaEgypt. |
Cùng ngày, thông báo trên kênh Telegram, Ngoại trưởng Iran cho biết, tại Cairo, ông và Tổng Giám đốc IAEA Grossi đã ký thỏa thuận về việc nối lại hợp tác.
Hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu dẫn tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bekayi nói rằng, Iran và IAEA đã nhất trí về cách thức hợp tác trong bối cảnh mới, sau các cuộc” tấn công bất hợp pháp của Mỹ và Israel vào các cơ sở hạt nhân hòa bình” của nước này hồi tháng 6.
    |
 |
Cuộc gặp 3 bên giữa Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty (ngồi giữa), Ngoại trưởng Iran Araghchi (trái) và Tổng giám đốc IAEA Grossi tại Cairo, ngày 9/9, trước khi thỏa thuận nối lại hợp tác Iran- IAEA được ký kết. Nguồn: MfaEgypt. |
Cả ông Araghchi lẫn người đứng đầu IAEA Grossi đều bày tỏ cảm ơn nỗ lực ngoại giao của Ai Cập, giúp các bên xích lại.
Chia sẻ sau khi ký kết thỏa thuận, ông Grossi gọi đây là bước đi đúng hướng, mở ra cánh cửa cho ngoại giao và ổn định.
Ngày 25/6, Quốc hội Iran đã thông qua dự luật tạm dừng hợp tác với IAEA, sau khi một báo cáo mà Tehran cáo buộc là thiên vị của ông Grossi chống lại Iran, mở đường cho một nghị quyết của Hội đồng Thống đốc- cơ quan điều hành của IAEA, khuyến khích Israel phát động một cuộc chiến tranh xâm lược Iran, đồng thời thúc đẩy Mỹ ném bom 3 địa điểm hạt nhân chính của Iran.
    |
 |
Cả Iran và IAEA đều đồng ý rằng, cần một khuôn khổ hợp tác mới giữa 2 bên sau cuộc tấn công của Israel và Mỹ vào Iran hồi tháng 6. Nguồn: araghchi. |
Tehran cũng chỉ trích IAEA và cá nhân ông Grossi đã không hành động gì trước bối cảnh Mỹ và Israel tấn công các cơ sở hạt nhân tại Fordow, Isfahan và Natanz.
Ngày 2/7, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã ban hành sắc lệnh thực thi Luật tạm ngừng hợp tác với IAEA.
Sau sắc lệnh này, các thanh tra của cơ quan đã bị trục xuất khỏi Iran. Ngoại trưởng Iran Araghchi từng nhấn mạnh rằng, mặc dù nước này quyết định đình chỉ hợp tác với IAEA, nhưng con đường nối lại hợp tác vẫn chưa khép lại.
    |
 |
Tổng thống Ai Cập Fattah el-Sisi (giữa) tiếp Ngoại trưởng Iran Araghchi (bên trái) và Tổng Giám đốc IAEA Grossitại, Cairo ngày 9/9. Nguồn: araghchi. |
Vào ngày 3/9, ông Araqchi cho biết, Tehran sẽ không cung cấp bất kỳ sự hợp tác mới nào với IAEA trước khi kết thúc các cuộc đàm phán.
Nhà ngoại giao Iran lưu ý, sau những gì xảy ra, mối quan hệ giữa Iran và IAEA đòi hỏi một khuôn khổ hợp tác mới.
Iran nêu điều kiện để khôi phục hợp tác với IAEA là phải bảo đảm an toàn cho các cơ sở hạt nhân và các nhà khoa học hạt nhân nước này.