Ủng hộ quan điểm một Trung Đông không có vũ khí hạt nhân!
Ngày 23/7, truyền thông Nga dẫn thông tin trả lời phỏng của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trên kênh truyền hình Qatar Al Jazeera, trong đó ông Pezeshkian nói rằng, Iran đồng ý với tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng, nước này không nên sở hữu vũ khí hạt nhân.
“Ông Trump nói rằng Iran không nên sở hữu vũ khí hạt nhân và chúng tôi cũng nhất trí với điều này. Chúng tôi hoàn toàn bác bỏ ý tưởng sở hữu vũ khí hạt nhân. Đây là quan điểm chính trị, tôn giáo, nhân đạo và chiến lược của chúng tôi.”, Tổng thống Iran khẳng định.
Tuy vậy, nhà lãnh đạo Iran nhấn mạnh, việc làm giàu uranium trên lãnh thổ Iran sẽ tiếp tục trong khuôn khổ luật pháp quốc tế.
Đây là cuộc phỏng vấn truyền hình đầu tiên của ông Pezeshkian kể từ sau cuộc đối đầu quân sự kéo dài 12 ngày giữa Iran và Israel, cũng như sau khi ông hồi phục từ vết thương do một cuộc không kích của Israel.
    |
 |
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Tasnim. |
Trong khi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Mỹ Fox News, được phát sóng hôm 21/7, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi tái khẳng định rằng, Iran sẽ không từ bỏ chương trình làm giàu uranium của mình bất chấp các cuộc tấn công của Israel và Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của nước này vào tháng trước.
Ông Araqchi đã bác bỏ những nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn chặn mọi khả năng làm giàu uranium của Iran bởi đây là vấn đề quan trọng đối với nước này.
“Chúng tôi vẫn cam kết làm giàu dưới 5% để sản xuất nhiên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân và chúng tôi cũng làm giàu tới 20% vì chúng tôi có Lò phản ứng nghiên cứu Tehran (TRR).”, nhà ngoại giao Iran giải thích.
TRR vốn được Mỹ cung cấp vào năm 1967, khi hai nước còn là đồng minh thân thiết, như một phần của chương trình Nguyên tử vì hòa bình. TRR được sử dụng để sản xuất đồng vị phóng xạ y tế, phục vụ cho việc điều trị ung thư và chẩn đoán trong y học hạt nhân.
    |
 |
Các quan chức Iran tuyên bố, làm giàu uranium vì mục đích hòa bình là quyền của nước này. Nguồn: Tehrantimes. |
Ngoại trưởng Araqchi cũng nói rằng, Iran từng làm giàu lên tới 60% sau vụ phá hoại các cơ sở hạt nhân của nước này.
Trước đó, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi, Tổng thống Iran Pezeshkian tuyên bố, Tehran ủng hộ việc thiết lập một Trung Đông không có vũ khí hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt, với điều kiện Israel cũng phải từ bỏ những loại vũ khí này.
“Iran sẵn sàng hợp tác để nâng cao mức độ an ninh, củng cố sự ổn định và hòa bình trong khu vực. Chúng tôi ủng hộ việc tạo ra một khu vực không có vũ khí hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt, tất nhiên với điều kiện Israel cũng phải nằm trong khuôn khổ đó, vì những hành động gần đây của nước này hoàn toàn không cho phép đặt niềm tin vào họ.”, ông Pezeshkian nói.
Iran và bộ ba châu Âu đàm phán
Trong một diễn biến liên quan, ngày 21/7, Ngoại trưởng Iran Araqchi thông báo, nước này và các nước bộ ba châu Âu (EU3- Anh, Pháp và Đức) sẽ tiến hành đàm phán về vấn đề hạt nhân của Tehran vào ngày 25/7 tại Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong khi ngày 22/7, Ủy ban Quốc hội về An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Iran nhóm họp để thảo luận về chính sách của các nước bộ ba EU3, liên quan đến cơ chế tự động phục hồi tất cả các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an LHQ, vốn đã được dỡ bỏ tương ứng với giao kèo hạt nhân năm 2015.
    |
 |
Hình ảnh vệ tinh cho thấy thiệt hại trên bề mặt tại cơ sở hạt nhân Fordow, Iran sau cuộc tấn công của Mỹ rạng sáng 22/6. Ảnh: Maxar. |
Trước đó, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Iran, Ngoại trưởng các nước Pháp, Anh và Đức đã cảnh báo rằng, họ có thể khôi phục các lệnh trừng phạt quốc tế chống Tehran ngay vào cuối mùa Hè này.
Hôm 18/7, Ngoại trưởng Iran Araghchi tuyên bố, việc nối lại đàm phán với Mỹ chỉ có thể thực hiện nếu Washington sẵn sàng đi tới thỏa thuận hạt nhân cân bằng và có lợi cho cả các bên.
Ông Araghchi cũng nói thêm rằng, bộ ba châu Âu nên từ bỏ ý tưởng khôi phục các lệnh trừng phạt quốc tế và bắt đầu hành động có trách nhiệm, nếu họ muốn đóng vai trò trong cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân.